Những người phụ nữ ghi dấu ấn trong lịch sử chính trị nước Mỹ

Phương Linh |

Lịch sử chính trị nước Mỹ ghi danh những người phụ nữ đã dũng cảm đứng lên phó bỏ mọi rào cản, giới hạn và chứng minh rằng họ không thua kém bất kì nam nhân nào.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris ghi danh trong lịch sử chính trị Mỹ khi là người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành Phó Tổng thống đắc cử. Ảnh: AFP
Bà Hillary Clinton không chỉ là nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của một đảng chính trị lớn, bà cũng là Đệ nhất phu nhân đầu tiên ra tranh cử Tổng thống vào năm 2015. Bà Hillary là nữ Thượng nghị sĩ đầu tiên của bang New York từ 2001-2009. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Carla Hayden là người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức thủ thư của Quốc hội Mỹ do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm năm 2016. Ảnh: AFP
Bà Lori Robinson - một trong hai nữ Đại tướng 4 sao của Không quân Mỹ - là nữ tướng đầu tiên của Mỹ lãnh đạo một bộ chỉ huy tác chiến khi nhậm chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) tháng 5.2016. Ảnh: AFP
Bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, do cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm năm 2014. Với tư cách là lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Mỹ, bà Yellen có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu. Ảnh: AFP
Nữ chính trị gia đảng Dân chủ Nancy Pelosi là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm chủ tịch Hạ viện Mỹ năm 2016. Bà giữ chức trong 2 nhiệm kì không liên tiếp từ 2017-2011 và 2019-nay. Ảnh: AFP
Bà Madeleine Albright là nữ Ngoại trưởng đầu tiên của nước Mỹ. Thời điểm được bổ nhiệm bà là người phụ nữ giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử của Chính phủ Mỹ. Ảnh: AFP
Được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm, bà Janet Reno là nữ Tổng chưởng lý đầu tiên của nước Mỹ từ 1993-2001. Ảnh: AFP
Bà Geraldine Ferraro là nữ ứng cử viên Phó Tổng thống đầu tiên của một đảng lớn ở Mỹ khi ông Walter Mondale giành được đề cử Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 1984. Ảnh: AFP
Bà Sandra Day O'Connor là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao Mỹ bởi cố Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Bà đã đóng góp lá phiếu trong nhiều sự kiện quan trọng. Ảnh: AFP
Bà Shirley Chisolm, người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 1968. Bà cũng là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên ra tranh cử ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ năm 1972 nhưng không thành công. Ảnh: Getty
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dân làng Ấn Độ ăn mừng chiến thắng của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Bảo Châu |

Biết tin bà Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, người dân Ấn Độ nơi quê hương gốc gác của bà đã cầu nguyện và đốt pháo ăn mừng, theo AP.

Mỹ: Thêm 130.000 ca COVID-19, ngày thứ 4 liên tiếp kỉ lục ca mắc hằng ngày

Phương Linh |

Ngày 7.11, Mỹ ghi nhận 131.420 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên cả nước lên 9,91 triệu ca.

Phát biểu đầu tiên của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Song Minh |

8h30 sáng 8.1 theo giờ Việt Nam (8h30 tối 7.11 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dân làng Ấn Độ ăn mừng chiến thắng của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Bảo Châu |

Biết tin bà Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, người dân Ấn Độ nơi quê hương gốc gác của bà đã cầu nguyện và đốt pháo ăn mừng, theo AP.

Mỹ: Thêm 130.000 ca COVID-19, ngày thứ 4 liên tiếp kỉ lục ca mắc hằng ngày

Phương Linh |

Ngày 7.11, Mỹ ghi nhận 131.420 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên cả nước lên 9,91 triệu ca.

Phát biểu đầu tiên của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Song Minh |

8h30 sáng 8.1 theo giờ Việt Nam (8h30 tối 7.11 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc.