Những món đồ Tổng thống Hàn Quốc sử dụng đều bị “cháy hàng”

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã khởi tạo xu hướng mua sắm mới của người dân Hàn Quốc với khả năng “quảng cáo” không kém các ngôi sao K-pop. Những vật dụng ông Moon Jae In sử dụng như cà vạt, giầy, cà phê hay kính mắt… đều được bán rất chạy.

Cùng với việc giành được 81,6% số phiếu ủng hộ của người dân Hàn Quốc, những món đồ mà Tổng thống Moon Jae In sử dụng cũng liên tục bán rất chạy như các ngôi sao K-pop. Những “vật dụng Moon Jae In” gồm kính mắt, giày, cà phê, cà vạt và áo khoác mỏng cũng như sách, tạp chí, đồng phục quân đội và trang phục trong chiến dịch tranh cử.

Phổ biến nhất trong số các vật dụng của ông Moon Jae In sử dụng là cặp kính mắt Lindberg. Cặp kính này từng gây tranh cãi khi ông Moon Jae In đeo trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012 vì giá cao, khoảng 800 nghìn won (khoảng 716 USD).

Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử năm nay, nhiều người dân Hàn Quốc lại cho rằng kính mắt là vật dụng rất thiết thực chứ không quá xa hoa bởi ông đã đeo chiếc kính này hơn 5 năm.

Một bác sĩ nhãn khoa ở Busan mới đây đã đưa bức ảnh chụp cùng Tổng thống Moon Jae In lên Instagram và viết: “Ngài không hề già đi. Tôi từng có thời gian khó khăn sau khi bán kính cho ngài 5 năm trước nhưng giờ thì tôi thấy rất thoải mái”.  

Đôi giày Aigo được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sử dụng. Ảnh: Yonhap

Khác với các thương hiệu kính mắt khác, công ty sản xuất kính mắt mà Tổng thống Hàn Quốc sử dụng ký hợp đồng trực tiếp với các nhà bán lẻ không thông qua môi giới. Dù công ty này có trụ sở tại Đan Mạch cung cấp sản phẩm cho rất ít cửa hàng tại Hàn Quốc nhưng đã có 12.000 cặp kính mắt Lindberg được bán ra trong năm ngoái và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Ngoài cặp kính mắt nổi tiếng và khá phổ biến thì giày là sản phẩm gắn với Tổng thống Hàn Quốc được chú ý nhưng khá hiếm. Đôi giày Agio cũ mà ông Moon Jae In sử dụng khi tham gia lễ kỷ niệm ngày 18.5 ở Gwangju cũng đã được chú ý. Đôi giày này do những người điếc trong một doanh nghiệp xã hội thực hiện. Tuy nhiên, hiện tại người dân Hàn Quốc không thể mua được nữa vì công ty sản xuất giày này đã đóng cửa cách đây 4 năm.

Cùng với kính và giày, công thức cà phê mà ông Moon Jae In yêu thích cũng đã thu hút sự chú ý của công chúng. Câu lạc bộ Espresso ở Jongno, Seoul đã bắt đầu bán cà phê pha trộn theo công thức mà ông yêu thích ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống và cho biết ông Moon Jae In thường tới quán cà phê này. Ma Eun Sik, chủ cửa hàng cà phê này viết trên Facebook: “Ngài ấy luôn uống cà phê theo tỷ lệ 4 Colombia, 3 Brazil, 2 Ethiopia và 1 Guatemala. Chỉ một vài người ở Busan biết tỉ lệ này”. Tuy nhiên, các cửa hàng khác cũng đã bắt đầu bán cà phê Moon Jae In.

Các cửa hàng bán cà phê theo công thức của ông Moon Jae In tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Ngoài ra, người hâm mộ tân Tổng thống Hàn Quốc cũng hào hứng với chiếc áo khoác màu da cam sản xuất có giới hạn mà ông Moon Jae In thường xuyên mặc. Chiếc cà vạt màu da cam có in hải cẩu tượng trưng cho đảo Dokdo được Tổng thống Hàn Quốc sử dụng cũng đã được bán hết trên các trang mua sắm trực tuyến lớn tại Hàn Quốc.  Quần đảo Dokdo/Takeshima là quần đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại các hiệu sách, cuốn tự truyện “Moon Jae In: Định mệnh” và tạp chí Time có bài phỏng vấn ông Moon Jae In cũng đứng đầu trong danh sách bán chạy nhất.

Thậm chí, một số người ủng hộ ông Moon Jae In còn mua đồng phục quân đội, áo choàng màu xanh có in tên ông Moon Jae In trong chiến dịch tranh cử từ các trang bán đồ cũ trên mạng.  Họ cũng đăng những bức ảnh chụp các vật dụng này kèm hashtag “Innie Blue”, biệt danh của Tổng thống và màu sắc biểu tượng của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK).

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, việc người dân yêu thích các vật dụng này có thể gây nên tình trạng hàng giả. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.