Những mặt trăng kỳ lạ bậc nhất trong hệ mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Hầu hết hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Mặt trăng của Trái đất chắc chắn là vệ tinh quen thuộc nhất, nhưng không phải là nơi thú vị nhất. Những mặt trăng thú vị nhất trong hệ mặt trời phải kể đến mặt trăng Lapetus của sao Thổ, Io của sao Mộc hay Miranda của sao Diêm Vương,...

Enceladus là vệ tinh nhỏ của hành tinh có vành đai - sao Thổ. Enceladus là một trong những thế giới được nghiên cứu và tranh luận gay gắt nhất trong toàn bộ hệ mặt trời
Enceladus là vệ tinh nhỏ của hành tinh có vành đai - sao Thổ. Enceladus là một trong những thế giới được nghiên cứu và tranh luận gay gắt nhất trong hệ mặt trời. Nó nổi tiếng bởi các chùm băng nước khổng lồ phun trào vào không gian dọc theo các khe nứt ở bán cầu nam của nó, đây là dấu hiệu khẳng định có nước lỏng ẩn nấp ngay bên dưới lớp vỏ băng giá mỏng manh của nó. Ảnh: NASA
Callisto - vệ tinh tự nhiên của sao Mộc - là măt trăng lớn thứ 3 trong hệ mặt trời. Nó nổi tiếng với danh hiệu "vật thể nặng nề nhất trong hệ mặt trời" với bề mặt được bao phủ bởi các miệng núi lửa. Ảnh: NASA
Mặt trăng Lapetus của sao Thổ có sự khác biệt về màu sắc giữa hai bán cầu, nửa hướng về phía trước khi nó quay quanh sao Thổ có màu nâu sẫm, nửa còn lại thì có màu xám nhạt. Có giả thuyết cho rằng, có sự khác biêt này là vì mặt phía trước bị bao phủ bởi lớp bụi được tạo ra từ các tác động của thiên thạch nhỏ. Ảnh: NASA
Mặt trăng Lapetus của sao Thổ có sự khác biệt về màu sắc giữa hai bán cầu, nửa hướng về phía trước khi nó quay quanh sao Thổ có màu nâu sẫm, nửa còn lại có màu xám nhạt. Có giả thuyết cho rằng, có sự khác biệt này là vì mặt phía trước bị bao phủ bởi lớp bụi được tạo ra từ các tác động của thiên thạch nhỏ. Ảnh: NASA
Nereid là mặt trăng thứ hai được tìm thấy quay quanh sao Hải Vương. Sự nổi tiếng của nó xuất phát từ quỹ đạo. Khoảng cách giữa Nereid với Hải Vương nằm trong khoảng 1,4-9,7 triệu km. Quỹ đạo này là điển hình của các vệ tinh (tiểu hành tinh hoặc sao chổi) bị lực hấp dẫn của các hành tinh khổng lồ cuốn vào quỹ đạo.  Nhưng kích thước lớn bất thường của Nereid hé lộ một câu chuyện thú vị hơn. Bằng chứng từ chuyến bay năm 1989 của Voyager 2 cho thấy rằng Triton đã bị bắt vào quỹ đạo từ Vành đai Kuiper gần đó. Triton có thể đã phá vỡ quỹ đạo của các mặt trăng ban đầu của Sao Hải Vương, đẩy nhiều mặt trăng trong số đó ra. Nhưng nhiều nhà thiên văn học tin rằng Nereid có thể là một người sống sót, bám vào rìa tầm hấp dẫn của Sao Hải Vương.
Nereid là mặt trăng thứ hai được tìm thấy quay quanh sao Hải Vương. Khoảng cách giữa Nereid với Hải Vương nằm trong khoảng 1,4-9,7 triệu km. Quỹ đạo này là điển hình của các vệ tinh (tiểu hành tinh hoặc sao chổi) bị lực hấp dẫn của các hành tinh khổng lồ cuốn vào quỹ đạo. Nhưng có bằng chứng cho thấy, Nereid có thể đã bị một vật thể khác đẩy ra rìa tầm hấp dẫn của sao Hải Vương, nên mới có khoảng cách như vậy. Ảnh: NASA
Io là mặt trăng của sao Mộc. Cảnh quan của Io là sự kết hợp độc đáo của màu vàng, đỏ và nâu. Nó là thế giới có nhiều núi lửa nhất trong hệ mặt trời. Ảnh: NASA
Hyperion là vệ tinh trông kỳ lạ nhất trong hệ mặt trời, bề mặt của nó giống như một miếng bọt biển hoặc san hô với những hố sâu và tối được bao quanh bởi những rặng núi đá và băng sắc như dao cạo.
Hyperion là vệ tinh tự nhiên của sao Thổ và là mặt trăng trông kỳ lạ nhất trong hệ mặt trời. Bề mặt của nó giống như một miếng bọt biển hoặc san hô, với những hố sâu và tối được bao quanh bởi những rặng núi đá và băng sắc như dao cạo. Hyperion là mặt trăng không có dạng hình cầu đầu tiên được phát hiện và có quỹ đạo lập dị rõ rệt. Nó quay theo một quỹ đạo hỗn loạn và không thể đoán trước được. Ảnh: NASA
Titan chính là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Titan trải qua các mùa thay đổi rất giống với hành tinh của chúng ta, mặc dù 1 năm của nó bằng 29,5 năm Trái đất. Ảnh: NASA
Titan chính là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Titan trải qua các mùa thay đổi rất giống với hành tinh của chúng ta, mặc dù 1 năm của nó bằng 29,5 năm Trái đất. Ảnh: NASA
Miranda là mặt trăng của sao Diêm Vương. Bề mặt của Miranda trông lộn xộn như một sự chắp vá địa hình. Có giả thuyết cho rằng nó là kết quả của sự tập hợp các mảnh vỡ từ một mặt trăng tiền nhiệm. Ảnh: NASA
Miranda là mặt trăng của sao Diêm Vương. Bề mặt của nó trông lộn xộn như một sự chắp vá địa hình. Có giả thuyết cho rằng nó là kết quả của quá trình tập hợp các mảnh vỡ từ một mặt trăng tiền nhiệm. Ảnh: NASA
Mimas là mặt trăng trong cùng của sao Thổ. Khi tàu vũ trụ Voyager của NASA gửi những hình ảnh chi tiết đầu tiên của Mimas vào những năm 1980, các nhà khoa học và công chúng đã bị sốc bởi sự giống hệt của nó với Death Star trong bộ phim Star Wars. Ảnh: NASA
Mimas là mặt trăng trong cùng của sao Thổ. Khi tàu vũ trụ Voyager của NASA gửi những hình ảnh chi tiết đầu tiên của Mimas vào những năm 1980, các nhà khoa học và công chúng đã bị sốc bởi nó trông giống hệt Death Star trong bộ phim Star Wars (1977). Ảnh: NASA
Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trái đất trong tầm ngắm của 29 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Ước tính có 29 hành tinh có thể sinh sống được ở vị trí có thể quan sát được Trái đất đi qua Mặt trời và chặn các chương trình phát sóng của con người.

Cận cảnh mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ của NASA chụp cận cảnh đầu tiên về mặt trăng lớn nhất sao Mộc, cũng là mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời, sau nhiều thập kỷ.

Tàu vũ trụ NASA áp sát mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Juno của NASA bay sát mặt trăng Ganymede của sao Mộc hôm 7.6.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trái đất trong tầm ngắm của 29 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Ước tính có 29 hành tinh có thể sinh sống được ở vị trí có thể quan sát được Trái đất đi qua Mặt trời và chặn các chương trình phát sóng của con người.

Cận cảnh mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ của NASA chụp cận cảnh đầu tiên về mặt trăng lớn nhất sao Mộc, cũng là mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời, sau nhiều thập kỷ.

Tàu vũ trụ NASA áp sát mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Juno của NASA bay sát mặt trăng Ganymede của sao Mộc hôm 7.6.