Những lý do thú vị khiến Ấn Độ còn được gọi là “một hành tinh khác”

Thảo My (Theo Brightside) |

Sự đa dạng về phong cảnh, ẩm thực và thời tiết làm cho Ấn Độ dường như trở thành một thế giới khác so với các quốc gia còn lại.

1. Thế giới chỉ có 4 mùa, Ấn Độ lại có 6 mùa

Ở Ấn Độ có 6 mùa. Mùa xuân vào giữa tháng 2 đến giữa tháng 4; mùa hè vào giữa tháng 4 đến giữa tháng 6; gió mùa vào giữa tháng 6 đến giữa tháng 8; mùa thu vào giữa tháng 8 đến giữa tháng 10; mùa đông đêm giao thừa vào giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 và mùa đông vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 2.

2. Thế giới có khoảng 8.000 ngôn ngữ, Ấn Độ có đến 1.600 ngôn ngữ.

Ảnh: Jure Snoj / Wikimedia Commons.
Ảnh: Jure Snoj / Wikimedia Commons.

Trong khi hầu hết các quốc gia chỉ có 1, 2 hoặc 3 ngôn ngữ, thì Ấn Độ có hơn 1.600 ngôn ngữ. Trong số này, khoảng 122 được phân loại là ngôn ngữ chính. 30 trong số này được sử dụng bởi hơn 1 triệu người. Nhưng đừng lo lắng nếu bạn dự định đến Ấn Độ, bởi vì đất nước này có một trong những quần thể nói tiếng Anh lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

3. Có một ngôi trường thu gom rác thải thay vì tiền học phí

Ảnh: Akshar Foundation / facebook.
Ảnh: Akshar Foundation / facebook.

Trong khi thế giới đang diễn ra những tranh cãi về việc tăng học phí, một trường học ở Ấn Độ đã nảy ra ý tưởng khéo léo thu gom rác thải nhựa từ học sinh thay vì thu tiền.

Đây được coi là học phí. Chính sách này không chỉ giúp học sinh nghèo được đi học dễ dàng hơn mà còn giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa trong môi trường.

4. Trong khi độ phủ xanh thế giới ngày càng giảm thì ở Ấn Độ nó vẫn tăng lên

 
Ảnh: NASA.

Theo một phát hiện gần đây của NASA, trong 20 năm qua, mặc dù nạn phá rừng ồ ạt trên toàn thế giới, nhưng lớp phủ xanh ở Ấn Độ đã tăng nhiều đến mức góp phần làm tăng độ phủ xanh trên toàn thế giới. Trên thực tế, Ấn Độ đã có một đợt trồng cây quy mô lớn vào năm 2017 và đã lập kỷ lục thế giới.

5. Mọi thứ ở Ấn Độ đều rất rẻ

Tất cả mọi thứ ở Ấn Độ vô cùng rẻ. Một bữa ăn xa hoa ở nước này sẽ chỉ có giá ít nhất là 5 USD (khoảng 115.000 VNĐ) và một tách cà phê chỉ tốn 20 cent (4.627 VNĐ). Giá phòng ở khách sạn và ký túc xá cũng rất phải chăng.

Bạn có thể dành một đêm trong một khách sạn với giá dưới 15 USD (dưới 348.000 VNĐ). Việc du lịch trong một thành phố hoặc từ thành phố này sang thành phố khác sẽ khiến bạn tốn ít tiền hơn hầu hết mọi nơi khác trên thế giới.

6. Những cái lắc đầu đặc trưng khiến du khách bối rối

Ảnh:  unknown / imgur.
Ảnh: unknown / imgur.

Cái lắc đầu của người Ấn Độ vừa có nghĩa là “có” vừa có nghĩa là “không”. Bạn phải là người địa phương mới có thể hiểu ngôn ngữ bí mật của người Ấn. Vì vậy, trong các chuyến đi chơi, lúc bạn nghĩ rằng cái lắc đầu là một “có”, thì thực tế, ý của người đối diện là “không”. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy giao tiếp bằng ngôn ngữ với họ thay vì cố gắng hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau những cái lắc đầu.

Thảo My (Theo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Cảnh sát cứu sống bé gái sơ sinh sắp bị người thân chôn sống

Thảo My |

Dư luận Ấn Độ đang xôn xao và phẫn nộ khi một video cho thấy khoảnh khắc cảnh sát nước này giải cứu một bé gái đang bị chính thành viên trong gia đình mình chôn sống.

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường Việt Nam về Biển Đông

Thanh Hà |

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Ấn Độ mở đường bay thẳng tới Việt Nam

L.V |

Hãng hàng không Indigo (Ấn Độ) gia nhập thị trường hàng không Việt Nam với đường bay thẳng kết nối Kokata và Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ: Cảnh sát cứu sống bé gái sơ sinh sắp bị người thân chôn sống

Thảo My |

Dư luận Ấn Độ đang xôn xao và phẫn nộ khi một video cho thấy khoảnh khắc cảnh sát nước này giải cứu một bé gái đang bị chính thành viên trong gia đình mình chôn sống.

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường Việt Nam về Biển Đông

Thanh Hà |

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Ấn Độ mở đường bay thẳng tới Việt Nam

L.V |

Hãng hàng không Indigo (Ấn Độ) gia nhập thị trường hàng không Việt Nam với đường bay thẳng kết nối Kokata và Hà Nội.