Những loại hoa lan khoe khắc trên Google Doodle vinh danh Giáo sư Sagarik

Thanh Hà |

Giáo sư Rapee Sagarik được Goodle Doodle vinh danh hôm 4.12 là sự kiện gây xôn xao cộng đồng người dùng Internet khắp Việt Nam và Thái Lan.

Một số loài lan của Thái Lan khoe sắc trên trang chủ của công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới mừng sinh nhật thứ 97 của Giáo sư Rappee Sagarik - người tiên phong trong việc trồng lan thương mại ở Thái Lan.

Theo Khaosod, Google Doodle tôn vinh 3 loài hoa lan bản địa Thái Lan như Ascrialrum curvifolium (Lan hỏa hoàng), Paphiopedilum barbigerum (Lan hài lục) và lan Eulophia Spectabilis.

Các loài lan khác được sử dụng trên Google Doodle tôn vinh Giáo sư Sagarik là Vanda coerulea, Phalaenopsis cornu-cervi, Cymbidium atropurpureum.

Sáu loài lan trên Doodle của Google ngày 4.12 cho người dùng ở Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Google.
Sáu loài lan trên Doodle của Google ngày 4.12 cho người dùng ở Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Google.

Nhà thiết kế Erich Nagler cho biết, anh đã dành cả ngày ở một vườn thực vật tại San Francisco để vẽ các bản phác thảo lấy cảm hứng cho Doodle này.

Nagler cũng rất ngạc nhiên khi biết hơn 1.000 loài hoa lan có nguồn gốc từ Thái Lan. Theo cơ quan bảo tồn Thái Lan, ít nhất 1.157 loài lan đã được phát hiện ở Thái Lan.

Giáo sư Rapee Sagarik là nghệ nhân trồng hoa, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan. Ông đã cống hiến cuộc đời mình cho nghiên cứu lan.

Vị giáo sư sinh ngày 4.12.1922 đã phá vỡ quan niệm truyền thống rằng lan chỉ dành cho giới thượng lưu bằng cách nghiên cứu cách trồng lan để nông dân có thể trồng được cho mục đích thương mại.

Tên các loài lan trên Doodle ngày 4.12, trong đó có 3 loài lan bản địa Thái Lan. Ảnh: Google.
Tên các loài lan trên Doodle ngày 4.12, trong đó có 3 loài lan bản địa Thái Lan (màu cam, vàng bơ và tím đậm). Ảnh: Google.

Những nỗ lực của Giáo sư Sagarik đã được công nhận rộng rãi ở cả trong và ngoài nước. Ông thường được mời tới phát biểu tại các hội nghị về hoa lan và nhận được nhiều giải thưởng từ giới học thuật.

Ông thành lập Hiệp hội Hoa lan Thái Lan năm 1957 và thư viện hoa lan đầu tiên của nước này vào cuối năm 1993. Ông từng là chủ tịch Đại học Kasetsart từ năm 1975 đến 1979 và là Thứ trưởng nông nghiệp từ năm 1979 đến năm 1980.

Giáo sư Rapee qua đời ngày 17.2.2018 vì nhiễm trùng máu. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu hoa lan lớn nhất thế giới. Năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng này trị giá 6,81 triệu USD, theo Bộ Xúc tiến Thương mại Quốc tế.

Google Doodle là những hình ảnh mang tính địa phương, thay đổi tạm thời logo của công cụ tìm kiếm Google để mừng những ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle tôn vinh Giáo sư Sagarik:Tiết lộ xúc động của họa sĩ thiết kế

Thanh Hà |

Google Doodle tôn vinh Giáo sư Rapee Sagarik- nghệ nhân làm vườn, nhà thực vật học người Thái Lan do nghệ sĩ Erich Nagler thực hiện.

Giáo sư Sagarik là ai mà được Google Doodle vinh danh hôm nay?

Thanh Hà - Hoài Anh |

Google Doodle ngày 4.12 vinh danh nghệ nhân làm vườn, nhà thực vật học - Giáo sư Rapee Sagarik nhân dịp sinh nhật 97 tuổi của ông.

Google Doodle vinh danh ngày Nhà giáo Việt Nam

HOÀI ANH |

Hôm nay (20.11) Google Doodle đăng tải hình ảnh sách, vở, bảng, phấn... nhằm tôn vinh những người thầy, người cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Google Doodle tôn vinh Giáo sư Sagarik:Tiết lộ xúc động của họa sĩ thiết kế

Thanh Hà |

Google Doodle tôn vinh Giáo sư Rapee Sagarik- nghệ nhân làm vườn, nhà thực vật học người Thái Lan do nghệ sĩ Erich Nagler thực hiện.

Giáo sư Sagarik là ai mà được Google Doodle vinh danh hôm nay?

Thanh Hà - Hoài Anh |

Google Doodle ngày 4.12 vinh danh nghệ nhân làm vườn, nhà thực vật học - Giáo sư Rapee Sagarik nhân dịp sinh nhật 97 tuổi của ông.

Google Doodle vinh danh ngày Nhà giáo Việt Nam

HOÀI ANH |

Hôm nay (20.11) Google Doodle đăng tải hình ảnh sách, vở, bảng, phấn... nhằm tôn vinh những người thầy, người cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam.