Những lần tòa nhà Quốc hội Mỹ "rung chuyển" vì bị xâm nhập

Hải Anh |

Vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 đánh dấu một trong những vụ xâm nhập nghiêm trọng nhất vào tòa nhà kể từ năm 1814, trong cuộc Chiến tranh năm 1812 giữa Mỹ và Anh quốc.

Quân đội Anh đã phóng hỏa Điện Capitol vào tháng 8.1814. Họ khiến "phần lớn thành phố" bốc cháy sau khi gặp "rất ít hoặc hầu như không có kháng cự", theo trang web Kiến trúc sư của Điện Capitol.

Người Anh đã "đốt cháy các phòng lớn ở Điện Capitol, những nơi này sau đó được đặt Thư viện Quốc hội cũng như Hạ viện, Thượng viện và Tòa án Tối cao".

Một cơn mưa đã giúp ngăn chặn Điện Capitol bị phá hủy hoàn toàn. Nhà Trắng, xưởng đóng tàu chiến và một số tàu chiến của Mỹ cũng bị quân Anh đốt cháy vào thời điểm đó.

Điện Capitol cũng bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Puerto Rico xâm nhập năm 1954. Những kẻ xâm nhập đã bắn vào các thành viên Hạ viện khiến 5 người bị thương.

Theo Business Insider, về cơ bản, cho tới ngày 6.1.2021, không có bất kỳ cuộc xâm nhập nào vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C có quy mô tương tự như những gì xảy ra trong cuộc Chiến tranh năm 1812.

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol, đụng độ với cảnh sát và phá hoại tài sản trong quá trình xâm nhập. Nhiều phần tử đã đột nhập các phòng của Hạ viện và Thượng viện, chụp ảnh tự sướng. Nhiều người cũng vào xâm nhập văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Hỗn loạn xảy ra ở Điện Capitol ngày 6.1.2021 là lần đầu tiên sau 207 năm, khiến Quốc hội Mỹ phải sơ tán và trì hoãn quá trình kiểm phiếu chứng nhận kết quả bầu cử tổng thốngMỹ 2020 trong vài giờ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ là công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng liên tiếp trong hai thế kỷ qua. Chi phí lịch sử ước tính của Điện Capitol Mỹ tính đến năm 2003 là 133 triệu USD.

Theo trang web Kiến trúc sư của Điện Capitol, việc xây dựng tòa nhà Quốc hội Mỹ bắt đầu năm 1793 và đã được "hoàn thành" nhiều lần. Tòa nhà ban đầu được hoàn thành năm 1826 sau đó được mở rộng vào giữa thế kỷ 19. Phần mở rộng và mái vòm mới được hoàn thành năm 1868.

Trong suốt thời gian tồn tại, còn nhiều hoạt động mở rộng khác để tăng thêm phòng cho Điện Capitol. Lần xây dựng gần đây nhất và lớn nhất từ trước đến nay của Điện Capitol, là Trung tâm Du khách Capitol, được hoàn thành năm 2008.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ có các phòng họp của Thượng viện (ở mặt phía bắc) và Hạ viện (ở mặt phía nam). Tòa nhà cũng có các văn phòng của lãnh đạo quốc hội và được sử dụng cho các buổi lễ có tầm quan trọng quốc gia như lễ nhậm chức của tổng thống và quàn linh cữu của những nhân vật lỗi lạc. Tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng là một bảo tàng nghệ thuật và lịch sử của Mỹ được hàng triệu người đến thăm mỗi năm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại ban đầu sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Cảnh sát Washington D.C thực hiện 52 vụ bắt giữ trong bối cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol, cảnh sát trưởng thủ đô Mỹ cho biết.

Các cựu Tổng thống Mỹ cùng phản ứng sau hỗn loạn tại Điện Capitol

Hải Anh |

Cả 4 cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều lên tiếng về vụ hỗn loạn ở Điện Capitol bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhấn mạnh sự cần thiết của chuyển giao quyền lực hòa bình.

New York điều động 1.000 vệ binh quốc gia tới Washington sau hỗn loạn

Thanh Hà |

Thống đốc New York Andrew Cuomo đang triển khai 1.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New York tới Washington, D.C.

Khánh Hòa công bố loạt quy hoạch, kêu gọi đầu tư tổng vốn 91.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 2.4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

Thiệt hại ban đầu sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Cảnh sát Washington D.C thực hiện 52 vụ bắt giữ trong bối cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol, cảnh sát trưởng thủ đô Mỹ cho biết.

Các cựu Tổng thống Mỹ cùng phản ứng sau hỗn loạn tại Điện Capitol

Hải Anh |

Cả 4 cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều lên tiếng về vụ hỗn loạn ở Điện Capitol bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhấn mạnh sự cần thiết của chuyển giao quyền lực hòa bình.

New York điều động 1.000 vệ binh quốc gia tới Washington sau hỗn loạn

Thanh Hà |

Thống đốc New York Andrew Cuomo đang triển khai 1.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New York tới Washington, D.C.