Căn cứ Mỹ tại Iraq vừa hứng 2 đợt tấn công tên lửa của Iran từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công ở quy mô khác nhau, theo Aljazeera.
Năm 2016, nhóm khủng bố IS phát động cuộc tấn công vào căn cứ Al-Asad, nơi đóng quân của vài trăm binh sĩ, cố vấn Mỹ phụ trách huấn luyện quân đội Iraq sau khi Mỹ rút khỏi nước này năm 2011.
Tháng 12.2018, 5 quả tên lửa đã nã vào căn cứ không quân có lính Mỹ đóng đặt tại tỉnh Anbar. Vụ tấn công không gây bất cứ thương vong nào.
Ngoài các lực lượng Mỹ và Iraq, căn cứ Al-Asad cũng là có các binh sĩ Đan Mạch trong liên quân do Mỹ dẫn đầu đóng quân.
Hôm 8.1, Copenhagen cho biết, không có binh sĩ Đan Mạch nào bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc tấn công do Iran phát động cùng ngày vào căn cứ Al-Asad.
Đan Mạch có khoảng 130 binh sĩ đóng tại căn cứ này khi tham gia liên quân chiến đấu chống IS.
Theo The Guardian, căn cứ Al-Asad từng là mục tiêu của lực lượng dân quân Shia do Iran hậu thuẫn - nhóm Kataib Hezbollah. Nhóm dân quân này do cố vấn của tướng Qasem Soleimani - Abu Mahdi al-Muhandis thành lập. Cố vấn Muhandis cũng thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 3.1 khiến tướng Soleimani tử nạn.
Căn cứ Mỹ thứ 2 bị tấn công hôm 8.1 là một căn cứ ở Erbil, Iraq. Tên của căn cứ này vẫn chưa được chỉ rõ nhưng vị trí của căn cứ gần sân bay ở khu bán tự trị của người Kurd.
Vào thời kỳ cao điểm, ước tính có 150.000 binh sĩ Mỹ đóng quân ở Iraq. Tuy nhiên, đa số các binh sĩ đã rút đi năm 2011.
Năm 2016, trước sự trỗi dậy của IS, số lượng lính Mỹ tăng lên 5.000 , với 1.000 binh sĩ bổ sung từ Syria nâng tổng số binh sĩ Mỹ ở Iraq lên 6.000, tính tới tháng 10.2019.