Những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm ở Mỹ

Song Minh |

Mèo lớn, gấu, chồn sương là những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm tại Vườn thú Oakland, Mỹ.

AP đưa tin, Vườn thú Oakland ở khu vực Vịnh San Francisco đang tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm cho mèo lớn (hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai, báo tuyết), gấu và chồn sương, như một phần của nỗ lực quốc gia nhằm bảo vệ các loài động vật.

Hổ Ginger và Molly là hai con vật đầu tiên ở Vườn thú Oakland được chủng ngừa trong tuần này - tờ San Francisco Chronicle đưa tin. Vaccine được công ty dược phẩm thú y Zoetis ở New Jersey phát triển và tài trợ.

Alex Herman, người phụ trách vườn thú, cho biết không có con vật nào bị nhiễm virus, nhưng họ muốn chủ động. Hổ, gấu đen và gấu xám, sư tử núi và chồn sương là những động vật đầu tiên được tiêm liều vaccine đầu tiên trong số hai liều. Tiếp theo là các loài linh trưởng và lợn.

Trong một thông cáo báo chí, Alex Herman cho biết sở thú đã sử dụng hàng rào để giãn cách xã hội và các nhân viên đã mặc đồ bảo hộ để bảo vệ các loài nhạy cảm. Bà nói: “Chúng tôi rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể bảo vệ động vật của mình tốt hơn bằng loại vaccine này.

Theo thông cáo báo chí, Zoetis đang tặng hơn 11.000 liều vaccine COVID-19 cho động vật sống trong gần 70 vườn thú, cũng như hàng chục khu bảo tồn, học viện và tổ chức chính phủ ở 27 bang của Mỹ.

Trước đó, Sở thú San Diego bắt đầu tiêm phòng cho linh trưởng vào tháng Giêng sau ca mắc COVID-19 ở đàn khỉ đột (gorrila) tại công viên Safari.

Khỉ đột là một chi linh trưởng thuộc họ người, có ADN giống con người tới 98% và đặc biệt nhạy cảm, cũng như loài mèo. Các trường hợp nhiễm COVID-19 ở động vật đã được xác nhận bao gồm khỉ đột, hổ và sư tử tại các vườn thú, chó và mèo nhà.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hài hước xem động vật trốn nắng nóng kỷ lục ở miền tây nước Mỹ

Bảo Châu |

Trong khi đợt nắng nóng kỷ lục ở miền tây Mỹ đang khiến bao người phải khổ sở thì những động vật trong sở thú cũng có cách trốn nóng của riêng mình.

Những "tội phạm" động vật dễ thương bị bắt quả tang tại trận

Song Minh |

Trong thế giới động vật, hành vi trộm cắp rất phổ biến. Thông thường, động vật thường ăn cắp đồ của con người.

Thành tựu kinh ngạc tái sinh hàng loạt động vật đã tuyệt chủng

Khánh Minh |

Các nhà khoa học thành công trong việc tái sinh hàng loạt động vật đã tuyệt chủng trong tự nhiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hài hước xem động vật trốn nắng nóng kỷ lục ở miền tây nước Mỹ

Bảo Châu |

Trong khi đợt nắng nóng kỷ lục ở miền tây Mỹ đang khiến bao người phải khổ sở thì những động vật trong sở thú cũng có cách trốn nóng của riêng mình.

Những "tội phạm" động vật dễ thương bị bắt quả tang tại trận

Song Minh |

Trong thế giới động vật, hành vi trộm cắp rất phổ biến. Thông thường, động vật thường ăn cắp đồ của con người.

Thành tựu kinh ngạc tái sinh hàng loạt động vật đã tuyệt chủng

Khánh Minh |

Các nhà khoa học thành công trong việc tái sinh hàng loạt động vật đã tuyệt chủng trong tự nhiên.