Những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Sở thú ở San Diego, Mỹ, đã tiêm vaccine COVID-19 cho một số con đười ươi và tinh tinh lùn.

Ngày 4.3, sở thú San Diego thông báo đã tiêm vaccine COVID-19 cho một số động vật linh trưởng trong vườn thú sau khi một số con khỉ đột tại đây bị ốm vì nhiễm SARS-CoV-2 hồi tháng 1, ABC News đưa tin.

Cho tới nay, 4 con đười ươi và 5 con tinh tinh lùn đang trong quá trình tiêm chủng.

Reuters cho hay, việc tiêm vaccine COVID-19 cho 9 con vật ở sở thú San Diego đã làm nên lịch sử trong lĩnh vực thú y, đánh dấu việc những cá thể linh trưởng đầu tiên trên thế giới không phải con người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong số 9 cá thể được tiêm vaccine có con đười ươi Sumatra cái 28 tuổi tên là Karen. Karen từng thu hút sự chú ý tại vườn thú vào năm 1994 khi là con đười ươi đầu tiên phẫu thuật tim mở.

Zoetis - nhà sản xuất thuốc và vaccine cho động vật - đã cung cấp vaccine. Vaccine COVID-19 do Zoetis cung cấp không dùng cho người, sở thú San Diego cho hay.

Theo sở thú, những con vật được tiêm 2 liều vaccine cách nhau 3 tuần, gần giống vaccine COVID-19 do Moderna và Pfizer phát triển cho con người. Động vật linh trưởng trong vườn thú đã bắt đầu tiêm vaccine từ tháng 1 và không có cá thể nào có phản ứng bất lợi liên quan tới các mũi tiêm. Được biết, vaccine COVID-19 được tiêm cho động vật ban đầu được phát triển để tiêm cho chó và mèo.

Khỉ đột chỉ là một trong số rất nhiều loài động vật hoang dã bị nhiễm virus trong đại dịch. Tại sở thú Bronx, ít nhất 3 con sư tử và 5 con hổ mắc COVID-19 vào năm ngoái.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Australia sau khi bị Italia chặn lô vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Australia đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu (EC) xem xét lại quyết định của Italia về việc chặn lô vaccine AstraZeneca.

Vaccine COVID-19 được rao bán ở chợ đen với giá “trên trời”

Phương Linh |

Một liều vaccine COVID-19 rao bán tại thị trường chợ đen trên mạng Internet có mức giá lên tới 1.200 USD.

Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Động thái của Australia sau khi bị Italia chặn lô vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Australia đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu (EC) xem xét lại quyết định của Italia về việc chặn lô vaccine AstraZeneca.

Vaccine COVID-19 được rao bán ở chợ đen với giá “trên trời”

Phương Linh |

Một liều vaccine COVID-19 rao bán tại thị trường chợ đen trên mạng Internet có mức giá lên tới 1.200 USD.

Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.