Malay Mail đã công bố những thông tin cơ bản cần biết về lệnh phong tỏa này theo công bố đêm muộn của Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Lệnh phong tỏa ngăn COVID-19 của Malaysia có hiệu lực từ thứ Tư (18.3) tới thứ Ba (31.3), trong đó có 2 cuối tuần.
Lệnh phong tỏa áp dụng với toàn bộ Malaysia, trong đó cấm các cuộc tụ họp công cộng, gồm tất cả các sự kiện tôn giáo, thể thao, xã hội và văn hóa.
Tất cả các địa điểm tôn giáo và cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa ngoại trừ siêu thị, cửa hàng tạp hóa, chợ và những nơi bán nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
Tất cả các trường mầm non, các trường công lập và tư thục, tất cả các trường đại học, cao đẳng, các viện đào tạo kỹ năng cũng sẽ phải đóng cửa trong hai tuần.
Chỉ các dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian hai tuần Malaysia phong tỏa gồm: Nước, điện, viễn thông, bưu chính, giao thông, thủy lợi, dầu khí, nhiên liệu, tài chính, ngân hàng, y tế, dược phẩm, dịch vụ cứu hỏa, dịch vụ nhà tù, cảng, sân bay, an ninh, quốc phòng, dịch vụ vệ sinh, cung cấp thực phẩm và tạp hóa. Tất cả các cơ sở tư nhân và chính phủ không thiết yếu khác sẽ tạm thời đóng cửa.
Chính phủ Malaysia ra lệnh kiểm soát di chuyển, trong đó cho biết tất cả công dân nước này không được phép đi ra nước ngoài. Những công dân trở về từ nước ngoài phải kiểm tra y tế và tự cách ly 14 ngày. Du khách và người nước ngoài không được phép nhập cảnh Malaysia trong 2 tuần này.
Thông báo phong tỏa ngừa COVID-19 ở Malaysia được ban bố sau khi 511 ca nhiễm virus được xác nhận ở nước này.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin thừa nhận rằng, công dân nước này có thể đối mặt với khó khăn, bất tiện do lệnh phong tỏa 2 tuần nhưng ông nhấn mạnh chính phủ phải triển khai các biện pháp này bởi không thể chờ đợi lâu hơn tới khi tình hình xấu hơn.
"Đây là cách duy nhất để chúng ta ngăn chặn thêm nhiều công dân của nước này bị nhiễm dịch bệnh có thể cướp đi sinh mạng. Tôi hi vọng các bạn có thể kiên nhẫn đối mặt với điều này" - Thủ tướng Malaysia nói.