Những điều cần biết về lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

Minh Hạnh |

Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito dự kiến sẽ diễn ra vào trưa 22.10. Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng đặc biệt của một triều đại lâu đời nhất thế giới.

Buổi lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito, có tên Sokui no Rei, là một trong những sự kiện lớn nhất của Nhật Bản trong năm 2019.

Buổi lễ sẽ có sự tham gia của các đại diện đến từ 194 quốc gia, trong đó có nhiều thành viên hoàng tộc các nước như: Hoàng tử xứ Wales Charles, Vua Felipe VI và Nữ hoàng Letitia của Tây Ban Nha, Vua Willem-Alexander của Hà Lan...

Nhật hoàng Naruhito sẽ đăng quang vào trưa ngày 22-10
Nhật hoàng Naruhito sẽ đăng quang vào trưa 22.10. Ảnh: AFP

Tham dự sự kiện này, các vị khách sẽ đứng chờ ở lối vào bên trong phòng Hội trường Cung điện Hoàng gia Tokyo. Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako sẽ mặc áo choàng hoàng gia bước lên ngai vàng. Nhật hoàng sẽ có bài phát biểu chính thức tuyên bố việc kế vị của mình.

Sau đó, Thủ tướng Abe Shinzo sẽ đại diện đất nước có lời chúc mừng tân Nhật hoàng và hướng dẫn những vị khách nghi thức chúc phúc cho nhà vua mới của Nhật Bản.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 1.5, Thái tử Naruhito đã lên ngôi sau khi vua cha là Nhật hoàng Akihito thoái vị. Nhưng trong buổi lễ Sokui no Rei này, Nhật hoàng Naruhito mới chính thức thông báo về sự kế vị của mình, mở ra một triều đại mới cho Nhật Bản có tên Lệnh Hòa.

Theo Kyodo, có rất nhiều nghi lễ cần thực hiện liên quan tới việc đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Nghi lễ đầu tiên là Sokui go Choken no Gi - nghi thức ra mắt đầu tiên của Nhật hoàng sau khi kế vị - được tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Nghi lễ thứ 2 là Sokui no Rei sẽ diễn ra vào trưa 22.10. Và cuối cùng là Daijosai, nghi thức sau lễ đăng quang, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11. Trong nghi lễ Daijosai này, Nhật hoàng sẽ tới thăm các ngôi đền trên khắp Nhật Bản.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hoàng tộc khắp thế giới tụ hội mừng Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Hải Anh |

Giới chức từ 183 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế dự kiến dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo hôm 22.10, trong đó có nhiều thành viên của các hoàng gia khắp thế giới.

Ngai vàng Hoa Cúc - biểu tượng quyền lực trong lễ đăng quang Nhật hoàng

Hải Anh |

Tại điện Matsu-no-Ma - Hoàng Cung Nhật Bản, nơi diễn ra lễ đăng quang ngày 22.10 của Nhật hoàng Naruhito, ngai vàng "Takamikura" hay Ngai vàng Hoa Cúc đã được đặt sẵn sàng cho các nghi lễ.

Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito sẽ diễn ra thế nào?

Song Minh |

Ngày 22.10, Nhật hoàng Naruhito sẽ chính thức đăng quang trong một buổi lễ tại Hoàng cung với sự tham dự của gần 2.000 quan khách trong nước và 170 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoàng tộc khắp thế giới tụ hội mừng Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Hải Anh |

Giới chức từ 183 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế dự kiến dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo hôm 22.10, trong đó có nhiều thành viên của các hoàng gia khắp thế giới.

Ngai vàng Hoa Cúc - biểu tượng quyền lực trong lễ đăng quang Nhật hoàng

Hải Anh |

Tại điện Matsu-no-Ma - Hoàng Cung Nhật Bản, nơi diễn ra lễ đăng quang ngày 22.10 của Nhật hoàng Naruhito, ngai vàng "Takamikura" hay Ngai vàng Hoa Cúc đã được đặt sẵn sàng cho các nghi lễ.

Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito sẽ diễn ra thế nào?

Song Minh |

Ngày 22.10, Nhật hoàng Naruhito sẽ chính thức đăng quang trong một buổi lễ tại Hoàng cung với sự tham dự của gần 2.000 quan khách trong nước và 170 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế.