Những điều bạn chưa biết về Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Tết Nguyên đán chiếm một phần quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của Trung Quốc. Dưới đây là những điều thú vị về ngày tết cổ truyền ở Trung Quốc mà bạn có thể chưa biết.

Tết Nguyên đán Trung Quốc hay còn gọi là lễ hội mùa xuân

Ở Trung Quốc, bạn sẽ nghe thấy từ chunjie (春节 - xuân tiết), có nghĩa là lễ hội mùa xuân. Bởi đây là thời điểm đánh dấu kết thúc chuỗi ngày lạnh nhất. Mọi người chào đón mùa xuân bằng cách trồng trọt, thu hoạch để có một khởi đầu mới.

Các quốc gia như Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam cũng đón năm mới cùng ngày với Trung Quốc. Các nước này gọi đây là Tết Nguyên đán. 

Ngày để cầu nguyện với các vị thần và chiến đấu với quái vật

Lễ hội mùa xuân ban đầu là một ngày lễ để cầu nguyện tới các vị thần để xin một mùa trồng trọt bội thu.

Ngoài ra, ngày này người dân Trung Quốc cũng xin tổ tiên ban phước lành cho một năm mới bình an cũng như cảm tạ tổ tiên vì đã phù hộ cho họ trong năm qua.

Theo một truyền thuyết, có một con quái vật tên là Nian (年 - Niên). Nó sẽ đến vào mỗi đêm giao thừa. Hầu hết mọi người sẽ trốn trong nhà. Nhưng một cậu bé đã dũng cảm dùng pháo để chiến đấu với con quái vật đó. Từ đó, người dân đốt pháo để thể hiện sự ăn mừng sống sót. Điều này trở thành một phần không thể thiếu trong lễ hội mùa Xuân.

Đốt pháo hoa

Như trong truyền thuyết về Nian, pháo hoa sẽ khiến quái vật sợ hãi và xui xẻo. Vì vậy, mọi người ở Trung Quốc sẽ thức và bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Cũng trong đêm đó, các gia đình đốt tiền giấy tiền và thỏi vàng để tưởng nhớ đến tổ tiên.

Tương tự như ngày lễ Chuseok của Hàn Quốc hoặc ngày Day of dead ở Mexico, họ tin rằng các lễ vật sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho tổ tiên của họ ở thế giới bên kia.

Vào buổi sáng ngày Tết Nguyên đán, pháo hoa một lần nữa lại được bắn để chào đón năm mới và chúc may mắn.

Trên thực tế, vì lý do an toàn và lo ngại về ô nhiễm không khí, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã cấm bắn pháo hoa. Hơn 500 thành phố cũng hạn chế điều này.

Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc không quan tâm và họ vẫn làm điều đó. Lệnh cấm bắn pháo hoa ở Bắc Kinh phải xóa bỏ sau 13 năm vì sự phản đối từ phía công chúng.

Nếu bạn ở Trung Quốc trong thời gian này, bạn có thể nghe và chứng kiến cảnh bắn pháo hoa trong vòng 3 ngày, thậm chí có thể kéo dài cả tuần.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chi 19 tỉ đồng trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán

Nguyễn Hà |

Dự trù kinh phí triển khai công tác trang trí ở Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là khoảng 19 tỉ đồng.

"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội chi 19 tỉ đồng trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán

Nguyễn Hà |

Dự trù kinh phí triển khai công tác trang trí ở Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là khoảng 19 tỉ đồng.

"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.