Những điểm nhấn trong thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lại rằng sẽ không gửi quân đội Mỹ vào Ukraina khi đọc thông điệp liên bang ngày 1.3. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phác thảo ra kế hoạch giải quyết lạm phát bằng cách tái đầu tư vào năng lực sản xuất của Mỹ, tăng tốc chuỗi cung ứng và giảm gánh nặng chăm sóc trẻ em và chăm sóc người già cho người lao động.

Cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ

Tổng thống Joe Biden đã dùng thông điệp liên bang ngày 1.3 để nói về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina cũng như công bố Mỹ đóng cửa không phận với máy bay Nga, động thái tương tự các quan chức Châu Âu và Canada. Ông Biden cũng thông tin, Bộ Tư pháp Mỹ đang tập hợp lực lượng đặc nhiệm chuyên trách nhắm vào giới tài phiệt Nga.

Sau 6 ngày Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina, ông Joe Biden tìm cách nhấn mạnh sự thống nhất của Mỹ và các đồng minh NATO trong phản ứng với Nga, nêu bật sức mạnh của liên minh NATO. Ông cũng nhắc lại những động thái trong tuần qua nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn và loại các ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế.

Trong thông điệp liên bang đầu tiên, ông Biden khẳng định lại rằng sẽ không gửi quân đội Mỹ vào Ukraina, nhưng các lực lượng Mỹ sẵn sàng bảo vệ đồng minh NATO nếu Nga tiếp tục di chuyển về phía tây qua Ukraina.

"Như tôi đã làm rõ, Mỹ và các đồng minh của chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước NATO bằng toàn bộ sức mạnh tập thể của chúng ta" - ông nhấn mạnh.

Đại sứ Ukraina tại Mỹ Oksana Markarova đã có mặt tại khán phòng ở hàng ghế VIP với tư cách là khách mời của Đệ nhất phu nhân Jill Biden khi Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang.

Bà Markarova được Tổng thống Zelenskiy bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ vào tháng 2.2021. Nhà ngoại giao Ukraina tại Mỹ đã gặp một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng và tối 28.2 để đề nghị tăng cường hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Wall Street Journal đưa tin.

Chương trình nghị sự thống nhất 4 lĩnh vực đối nội

Thông điệp liên bang diễn ra vào một thời điểm quan trọng với ông Biden, cả trong và ngoài nước, theo NBC News. Thông điệp có thể đánh dấu cơ hội cuối cùng của ông Biden trong việc đưa ra quyết định cho chương trình nghị sự chính sách trong nước trước Quốc hội Mỹ do chính Đảng Dân chủ của ông kiểm soát, với nhiều đảng viên Dân chủ đang phải đối mặt với cuộc chiến gay go giữa nhiệm kỳ. Ông Biden kêu gọi Quốc hội thông qua đạo luật mà ông đã thúc đẩy trong suốt nhiệm kỳ về kiểm soát súng, nhập cư và quyền bỏ phiếu.

Trong điều hành nền kinh tế, phong cách lãnh đạo của ông Joe Biden tập trung nhiều vào kinh tế và lạm phát - vốn đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và là nội dung mà các cử tri quan tâm hàng đầu, theo các cuộc khảo sát.

“Nền kinh tế của chúng ta đã tạo ra hơn 6,5 triệu việc làm mới chỉ trong năm ngoái, nhiều việc làm trong một năm hơn bao giờ hết trong lịch sử của Mỹ. Nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ 5,7% vào năm ngoái, mức tăng trưởng mạnh nhất trong gần 40 năm” - ông Biden nói.

Tổng thống Joe Biden thông tin, chính quyền đang tìm cách giảm một phần chi phí cho người Mỹ bằng cách khuyến khích các nhà sản xuất nhiều sản phẩm hơn ở Mỹ và bớt phụ thuộc hơn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài.

Ông Biden tiếp tục hối thúc Quốc hội hành động theo các chương trình Xây dựng trở lại tốt hơn (Build Back Better) của ông dù không đề cập đến tên gọi này. Cụ thể, ông thúc đẩy hành động giảm chi phí thuốc theo đơn và chăm sóc trẻ em, tạo ra mức thuế tối thiểu toàn cầu và tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15USD/giờ.

Ông cũng đề xuất một "chương trình nghị sự thống nhất" gồm 4 lĩnh vực mà ông cho rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thể làm việc cùng nhau, bao gồm: Đánh bại đại dịch opioid, giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, hỗ trợ cựu chiến binh và chấm dứt bệnh ung thư.

Về đại dịch COVID-19, ông Biden nói rằng, đất nước hiện đã đến thời điểm mà người Mỹ có thể quay trở lại với thói quen bình thường.

Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ từ chối ý tưởng “chung sống” với COVID-19 mà nhấn mạnh rằng đất nước sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại virus cũng như các bệnh khác và luôn đề phòng các biến thể mới. Trong tương lai, ông đặt mục tiêu tiêm chủng cho nhiều người Mỹ hơn, sẵn sàng phát triển vaccine mới nếu cần để ứng phó với biến thể mới và chuẩn bị tiêm vaccine cho nhóm trẻ nhỏ nhất “nếu và khi” vaccine được phép sử dụng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch tiêu diệt bệnh AIDS

Anh Vũ |

Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng một bài phát biểu tuyên bố rằng việc chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Mỹ là trong tầm tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký tuyên bố thảm họa ở California trước khi tới thủ phủ Sacramento của tiểu bang này để thị sát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Khủng hoảng khí hậu đến rồi"

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Joe Biden đưa ra cảnh báo về khí hậu trong bối cảnh lũ lụt và cháy rừng đang hoành hành trên khắp nước Mỹ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch tiêu diệt bệnh AIDS

Anh Vũ |

Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng một bài phát biểu tuyên bố rằng việc chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Mỹ là trong tầm tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký tuyên bố thảm họa ở California trước khi tới thủ phủ Sacramento của tiểu bang này để thị sát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Khủng hoảng khí hậu đến rồi"

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Joe Biden đưa ra cảnh báo về khí hậu trong bối cảnh lũ lụt và cháy rừng đang hoành hành trên khắp nước Mỹ.