1. Con thỏ
Trong truyền thống Yorkshire, miền Bắc nước Anh, có sự xuất hiện bất ngờ của các sinh vật có lông vào năm mới được coi là điềm may mắn.
Truyền thuyết kể rằng, ngay khi đồng hồ chuẩn bị điểm thời khắc giao thừa, bạn nên nói "thỏ đen, thỏ đen, thỏ đen".
Và sau đó, khi đúng 12h đêm, bạn nói "thỏ trắng, thỏ trắng, thỏ trắng".
Điều này được cho là mang lại may mắn.
2. Quả táo
Theo truyền thống xứ Wales, "calennig" có nghĩa là món quà năm mới - những xiên táo có cây đinh hương và nhánh cây thường xanh được trẻ em mang theo để chúc Tết mọi nhà.
Calennig trở thành vật trang trí và được coi là biểu tượng của sự may mắn cho ngôi nhà. Trẻ em sẽ hát và nhận những món quà nhỏ hoặc thức ăn.
3. Đồ lót
Ở một số quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Bolivia và Brazil, vận may của bạn trong năm tới đều do quần lót của bạn quyết định.
Những người muốn tìm thấy tình yêu mặc đồ lót màu đỏ cho năm mới.
Những người muốn làm giàu và may mắn nên chọn màu vàng.
Nếu bạn muốn một chút bình yên và yên tĩnh, bạn nên chọn màu trắng.
4. Lửa
Năm mới ở Scotland được chào đón nồng nhiệt với Hogmanay - lễ kỷ niệm bắt đầu vào ngày 31.12 và có thể tiếp tục trong 2 ngày tiếp theo.
Không ai biết chắc chắn về nguồn gốc của Hogmanay nhưng nó trở nên thực sự phổ biến khi người Viking xâm chiếm Scotland, các đám cháy được thắp lên để xua đuổi tà ma và ăn mừng ngày đông chí.
Ngày nay, lễ hội lửa và pháo hoa đóng một vai trò lớn trong lễ kỷ niệm của người Scotland. Lửa tượng trưng cho Mặt Trời và tiêu diệt các linh hồn ma quỷ.
5. Tiếng chuông
Ở Nhật Bản tiếng chuông được rung 108 lần theo truyền thống Phật giáo để xóa bỏ tội lỗi trong năm cũ.
Cười tạo thành tiếng cũng được cho là may mắn trong dịp năm mới.
6. Đĩa vỡ
Ở Đan Mạch đôi khi người ta thức dậy và thấy một đống đĩa bị vỡ bên ngoài cửa vào ngày Tết.
Những chiếc đĩa không được sử dụng trong cả năm sẽ được ném vào cửa trước hàng xóm để chiếc đĩa vỡ tan vào đêm giao thừa
7. Đốt bù nhìn
Người dân Ecuador ở Nam Mỹ đã đốt những con bù nhìn giấy vào đêm giao thừa.
Họ cũng đốt những bức ảnh đại diện trong năm cũ như một cách để tạm biệt quá khứ sang và chào đón năm mới.