Những dấu mốc trong 100 ngày COVID-19 làm toàn cầu chao đảo

Ngọc Vân |

Ngày 9.4 đánh dấu 100 ngày COVID-19 lần đầu xuất hiện nhưng đã lây lan nhanh chóng và gây chết chóc khủng khiếp trên toàn thế giới.

Tờ The Guardian của Anh tổng kết 100 ngày COVID-19 gây chao đảo thế giới.

"Màn dạo đầu" có thể tính từ ngày 31.12.2019, khi một trang web của chính phủ Trung Quốc công bố phát hiện bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại khu vực xung quanh chợ hải sản ở Vũ Hán - thành phố công nghiệp 11 triệu dân ở tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 1 (Thứ Tư 1.1.2020): Chợ hải sản Vũ Hán đóng cửa

Chợ hải sản Vũ Hán thường nhộn nhịp, nhưng sáng hôm đó tất cả hối hả đóng cửa. Nhân viên trong bộ đồ bảo hộ cẩn thận lấy mẫu từ các bề mặt và đựng trong túi nhựa kín.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc lan truyền tin bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện Vũ Hán với các triệu chứng đáng ngại.

Tại Vũ Hán, 8 người bị buộc tội truyền bá tin đồn về về căn bệnh này bị triệu tập, trong đó có bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng vì đã cho một nhóm cựu sinh viên trường y bản phân tích về virus mà anh ta tin là SARS.

Ngày 9 (Thứ Năm 9.1): Xác định virus Corona

Căn bệnh bí ẩn được xác định: Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết các bệnh nhân ở Vũ Hán đã nhiễm một loại virus Corona chưa được phát hiện trước đó. Một người đàn ông 61 tuổi đã chết trong bệnh viện Vũ Hán là nạn nhân đầu tiên được biết đến.

Một nghiên cứu kết luận rằng tại thời điểm này, dịch bệnh đã tăng gấp đôi quy mô mỗi tuần. Bác sĩ Lý Văn Lượng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.

Ngày 13 (Thứ Hai 13.1): Thái Lan báo cáo ca nhiễm đầu tiên

Thái Lan báo cáo ca nhiễm đầu tiên, là một người dân Vũ Hán 61 tuổi, bị phát hiện sốt nhờ máy quét nhiệt ở sân bay Bangkok.

Chính phủ Trung Quốc cho biết vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về lây truyền từ người sang người. WHO cũng thông tin tương tự.

Tuy nhiên các bác sĩ ở Vũ Hán chứng kiến một bức tranh khác. Các nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng trong hơn 2 tuần, các bệnh viện trong thành phố đã phải đối phó với một sự gia tăng theo cấp số nhân các ca bệnh không liên quan đến chợ hải sản Vũ Hán.

Ngày 20 (Thứ Hai 20.1): Xác nhận lây truyền từ người sang người

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước với tin xấu: Hai ca nhiễm mới ở tỉnh Quảng Đông là những bệnh nhân không tiếp xúc trực tiếp với chợ hải sản Vũ Hán. Ông Chung kết luận, chắc chắn đó là hiện tượng lây từ người sang người.

Cùng lúc, virus đã lan rộng khắp thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ xuất hiện những trường hợp đầu tiên.

Ngày 24 (Thứ Sáu 24.1): Virus lan đến Châu Âu

Virus lan tới Châu Âu từ 2 người đến từ Trung Quốc và 1 người họ hàng. 3 người này đã có hàng chục tiếp xúc và chính quyền Pháp cho biết đã chạy đua để theo dõi các trường hợp có thể nhiễm bệnh. Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn nói rằng “phải đối phó với dịch bệnh như xử lý một vụ hoả hoạn”.

Tổng thống Donald Trump nhận câu hỏi đầu tiên của báo giới rằng ông có lo ngại về một đại dịch tiềm tàng không. Câu trả lời là: “Không. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn”.

Ngày hôm sau, Trung Quốc áp lệnh phong toả với 56 triệu người, cảnh báo đất nước đối mặt với tình trạng nghiêm trọng.

Biển hiệu kêu gọi mọi người ở nhà tại Anh, ngày 6.4. Ảnh: AP
Biển hiệu kêu gọi mọi người ở nhà tại Anh, ngày 6.4. Ảnh: AP
Ngày 31 (Thứ Sáu 31.1): COVID-19 được xác nhận lớn hơn SARS

Virus lan đến Anh. Tây Ban Nha và Italia phát hiện các ca nhiễm đầu tiên.

“Tình hình nghiêm trọng nhưng không cần phải báo động, mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” - Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza nói.

Tại Trung Quốc, số người chết đang gia tăng, ở mức 258, với hơn 11.000 người mắc bệnh.

Ngày 36 (Thứ Ba 4.2): Ca tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc

Số ca mắc ở Trung Quốc vượt qua 20.000, với 425 người chết. Một cư dân Vũ Hán bị viêm phổi nặng đã chết trong một bệnh viện ở Manila, Philippines, là người đầu tiên chết vì COVID-19 bên ngoài Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO nói không cần thiết phải ngừng đi lại.

Tại bệnh viện trung tâm Vũ Hán, tình trạng của bác sĩ Lý Văn Lượng xấu đi và anh qua đời 3 ngày sau đó. Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng thổi bùng cơn giận dữ và đau buồn tại Vũ Hán đang bị phong toả và trên khắp Trung Quốc.

Ngày 50 (Thứ Tư 19.2): Lo ngại về giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc

Một phụ nữ 61 tuổi, tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa, bị nhiễm virus nhưng đã dự nhiều buổi lễ cầu nguyện ở thành phố Daegu và tiếp xúc với ít nhất 1.160 người. Sau đó, virus bùng nổ - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết về bệnh nhân “siêu lây lan” này.

Iran công bố 2 ca mắc đầu tiên ở thành phố Qom.

Xét nghiệm người nhập cảnh ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.
Xét nghiệm người nhập cảnh ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.
Ngày 56 (Thứ Ba 25.2): Virus lan khắp toàn cầu

Số ca nhiễm trên toàn cầu vượt mốc 80.000. Lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh được công bố, các ca nhiễm ở nước ngoài cao hơn ở Trung Quốc. Trung Quốc đạt đỉnh dịch 2 ngày trước đó khi ghi nhận 150 ca tử vong.

Ngày 66 (Thứ Sáu 6.3): Italia rơi vào khủng hoảng. Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Số người chết ở Italia tăng gấp 6 lần trong 6 ngày: hơn 230 người Italia đã chết và số ca nhiễm mới tăng hơn 1.200 mỗi ngày. Italia đóng cửa các trường học, cấm khán giả các trận đấu bóng đá Serie A.

Một phụ nữ khoảng 70 tuổi trở thành người đầu tiên chết vì COVID-19 ở Anh.

Ngày 71 (Thứ Tư 11.3): WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch

WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch khi số ca mắc ở Mỹ đã vượt qua 1.000 và hơn 116.000 người nhiễm trên toàn thế giới.

Thị trường chứng khoán ở Mỹ và Anh sụp đổ nhanh hơn cả trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, do hoảng loạn vì virus và cuộc chiến giá dầu của Saudi Arabia-Nga.

Tử vong ở Italia tăng 168 người trong một ngày, con số cao nhất được ghi nhận ở bất cứ đâu.

Ngày 77 (Thứ Ba 17.3): Cuộc sống thường ngày bị chậm lại trên khắp thế giới

Các quốc gia Châu Âu phong toả, các lục địa phong toả. “Chúng ta đang có chiến tranh” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố.

Số người chết ở Italia vượt quá 450 mỗi ngày và chẳng bao lâu vượt Trung Quốc. Các ca nhiễm ở Tây Ban Nha tăng gấp đôi lên hơn 17.000 vào cuối tuần. Ba phần tư số người chết vì căn bệnh này là người Châu Âu.

Tại Burkina Faso, cựu phó chủ tịch quốc hội chết vì virus, lần đầu tiên xác nhận tử vong do COVID-19 ở Châu Phi cận Sahara.

Ngày 83 (Thứ Hai 23.3): Anh phong toả

Số ca mắc trên toàn thế giới đã vượt quá 370.000, bao gồm hơn 6.600 người Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lệnh đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu và thúc giục người dân phải ở nhà.

Gần 400 người chết ở Tây Ban Nha, con số hàng ngày cao nhất từ ​​trước đến nay. Hơn 5.000 ca nhiễm mới được xác nhận tại New York, nâng tổng số mắc ở bang này lên tới 20.000. Đến cuối tuần, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm.

Ở Trung Quốc, COVID-19 dường như lùi dần, trong tuần này ghi nhận ngày đầu tiên không có trường hợp lây nhiễm trong nước, bao gồm cả ở Hồ Bắc, nơi căn bệnh này xuất hiện lần đầu tiên.

Ngày 93 (Thứ Năm 2.4): Một cột mốc nghiệt ngã khác

Vào khoảng 8 giờ 40 phút GMT, số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc 1 triệu, với hơn 50.000 người chết. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nhiễm bệnh.

Tử vong ở Tây Ban Nha hơn 950 ca trong một ngày, con số kỷ lục được ghi nhận. Mỹ có gần 250.000 ca mắc và 6.000 người chết. Tổng thống Donald Trump cảnh báo 2 tuần tiếp theo sẽ “có rất nhiều người chết”.

Ngày 99 (Thứ Tư 8.4): Chưa rõ diễn tiến của đại dịch

Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn nằm viện sau 2 ngày nằm phòng điều trị tích cực khi các triệu chứng COVID-19 của ông trở nên tồi tệ hơn.

Ở một số quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Châu Âu, các ca lây nhiễm và tử vong đang giảm. Trung Quốc thận trọng dỡ bỏ phong toả Vũ Hán.

Thứ Bảy tuần trước (5.4) có thể là ngày chết chóc nhất từ ​​trước đến nay, với hơn 6.500 người tử vong trên toàn thế giới.

Thứ Năm 9.4, thế giới có hơn 1,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 88.500 ca tử vong. Khoảng 270.000 người đã phục hồi. Không có chiến lược theo thỏa thuận về cách đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.

Thời điểm chấm dứt đóng cửa ngừa COVID-19 phụ thuộc vào vaccine

Thanh Hà |

Nghiên cứu mới của Trung Quốc chỉ ra, các biện pháp đóng cửa không thể chấm dứt cho tới khi vaccine COVID-19 được tìm ra.

Số tử vong do COVID-19 tăng vọt, New York treo cờ rủ toàn bang

Song Minh |

Thống đốc Andrew Cuomo ra lệnh treo cờ rủ toàn bang khi New York lập kỷ lục mới về số ca tử vong COVID-19 trong 1 ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.

Thời điểm chấm dứt đóng cửa ngừa COVID-19 phụ thuộc vào vaccine

Thanh Hà |

Nghiên cứu mới của Trung Quốc chỉ ra, các biện pháp đóng cửa không thể chấm dứt cho tới khi vaccine COVID-19 được tìm ra.

Số tử vong do COVID-19 tăng vọt, New York treo cờ rủ toàn bang

Song Minh |

Thống đốc Andrew Cuomo ra lệnh treo cờ rủ toàn bang khi New York lập kỷ lục mới về số ca tử vong COVID-19 trong 1 ngày.