Những cuộc đấu khẩu đẩy tranh chấp biên giới Trung - Ấn leo thang căng thẳng

V.A |

Báo chí Trung Quốc thông tin, Bắc Kinh có thể xem xét lại lập trường và ủng hộ bang Sikkim của Ấn Độ giành "độc lập" - động thái làm gia tăng căng thẳng Trung-Ấn về tranh chấp biên giới bùng phát 19 ngày qua.

Tháng trước, Trung Quốc bắt đầu xây dựng một con đường ở khu vực biên giới Sikkim - Bhutan - Tây Tạng, nơi Bhutan cũng tuyên bố chủ quyền. Bhutan coi động thái của Trung Quốc là nhằm thay đổi nguyên trạng nên đã cầu viện đến sự trợ giúp của Ấn Độ, và Ấn Độ đã đưa quân vào khu vực Doka La (Trung Quốc gọi là Donglang, còn Bhutan gọi là Dokalam).

"Bắc Kinh cần cân nhắc lại lập trường về Sikkim. Mặc dù Trung Quốc công nhận việc Ấn Độ sáp nhập Sikkim vào năm 2003, nhưng Bắc Kinh có thể thay đổi lập trường về vấn đề này" - bài xã luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo viết.

Bài xã luận trên Hoàn cầu Thời báo cáo buộc Ấn Độ "trấn áp tàn bạo" các cuộc "nổi dậy vì chủ quyền" ở Sikkim trong những năm 1960, 1970. "New Delhi đã lật đổ vua Sikkim vào năm 1975 và thao túng quốc hội để trưng cầu dân ý sáp nhập Sikkim thành một bang của Ấn Độ" - tờ báo viết.

Tờ báo trích dẫn các chuyên gia Trung Quốc nói rằng, Bắc Kinh sẽ buộc phải sử dụng biện pháp quân sự để chấm dứt cuộc xung đột, nếu "Ấn Độ từ chối nghe lời".

Trong khi đó, Ấn Độ cùng Bhutan từ chối bất cứ sự nhượng bộ nào trước Trung Quốc. New Delhi tin rằng, mọi sự lùi bước về lập trường ở Sikkim sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Ấn Độ.

Mặt khác, theo tờ Decan Herald, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ngày 6.7 tuyên bố, tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi ở khu vực Sikkim chỉ có thể giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Ấn Độ cũng yêu cầu Trung Quốc rút hết quân khỏi lãnh thổ Bhutan để giảm căng thẳng trong khu vực.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc - Ấn Độ tranh chấp biên giới tồi tệ nhất trong hàng chục năm

V.A |

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cảnh báo, cuộc đối đầu quân sự dọc một phần biên giới ở Himalaya là cuộc tranh chấp lãnh thổ tồi tệ nhất giữa hai nước trong hàng chục năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trung Quốc - Ấn Độ tranh chấp biên giới tồi tệ nhất trong hàng chục năm

V.A |

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cảnh báo, cuộc đối đầu quân sự dọc một phần biên giới ở Himalaya là cuộc tranh chấp lãnh thổ tồi tệ nhất giữa hai nước trong hàng chục năm qua.