Những công ty nào đã dừng kinh doanh với Nga vì chiến sự Ukraina?

Bảo Châu |

Trong bối cảnh căng thẳng xung đột Nga - Ukraina, Coca-Cola Pepsi và Starbucks là các nhãn hàng mới nhất tuyên bố tạm dừng kinh doanh tại Nga.

Trong tuyên bố ngày 8.3, Coca-Cola thông báo “tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga".

Hoạt động kinh doanh của Coca-Cola ở Nga và Ukraina đóng góp khoảng 1% đến 2% doanh thu ròng của công ty trong năm 2021. Coca-Cola từng là thức uống chính thức của Thế vận hội Olympic 1980 ở Mátxcơva, bất chấp việc Mỹ tẩy chay sự kiện này để phản đối cuộc chiến của Liên Xô tại Afghanistan.

Cũng trong ngày 8.3, Pepsi cho biết: ''Với những sự kiện xảy ra ở Ukraina, chúng tôi thông báo về việc ngừng bán Pepsi-Cola và các nhãn hiệu đồ uống toàn cầu của chúng tôi ở Nga, bao gồm 7Up và Mirinda".

Theo đó, Pepsi sẽ tạm dừng mọi hoạt động quảng cáo tại Nga và ngừng bán các nhãn hiệu đồ uống của mình nhưng vẫn tiếp tục bán các mặt hàng thiết yếu như sữa và thức ăn trẻ em.

Một ông lớn ngành đồ uống khác là Starbucks cũng vừa có động thái tương tự Coca-Cola và Pepsi.

"Chúng tôi đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh ở Nga, bao gồm cả việc giao hàng đối với các sản phẩm của Starbucks" - đại diện Starbucks thông báo ngày 8.3.

Starbucks có 130 cửa hàng ở Nga do một đối tác được cấp phép sở hữu và điều hành toàn bộ. Giám đốc điều hành Starbucks Kevin Johnson cho hay, đối tác được cấp phép của họ "đã đồng ý tạm dừng ngay lập tức hoạt động của các cửa hàng và sẽ hỗ trợ cho gần 2.000 đối tác liên quan ở Nga kiếm sống nhờ vào Starbucks''.

Thông báo của Starbucks được đưa ra cùng ngày khi McDonald's thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga, do áp lực ngày càng gia tăng và những lời kêu gọi dọa tẩy chay trên truyền thông xã hội. Hiện McDonald's đã đóng cửa 847 cửa hàng tại Nga.

Theo NBC News, kể từ khi chiến sự Nga - Ukraina nổ ra gần 2 tuần trước, hơn 70 công ty ở hầu hết các ngành đã chấm dứt kinh doanh với Nga hoặc thu hẹp quy mô đáng kể. Dù bị cấm vận hay đơn giản chỉ là sự lựa chọn, các hành động của các nhãn hàng bao gồm đình chỉ hoạt động ở Nga, cắt đứt quan hệ với khách hàng Nga, dừng bán hàng trực tuyến và trực tiếp cho người tiêu dùng Nga và đóng băng các giao dịch tài chính.

Dưới đây là danh sách một số công ty đã ngừng hoạt động tại Nga kể từ khi xung đột tại Ukraina nổ ra cho đến nay:

Ôtô

Aston Martin

Daimler Truck

Ford

General Motors

Harley-Davidson

Jaguar Land Rover

Mercedes-Benz

Nissan

Toyota

Volkswagen

Volvo

Hàng không

Airbus

American Airlines

Boeing

Delta Air Lines

United Airlines

Năng lượng

BP

ExxonMobil

Shell

Thực phẩm và đồ uống

Coca-Cola

McDonald’s

PepsiCo

Starbucks

Yum! Brands


Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ muốn trừng phạt dự trữ vàng của Nga giữa lúc giá vàng phi mã

Ngọc Vân |

Giữa lúc giá vàng liên tục lập đỉnh, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật hạn chế khả năng bán vàng dự trữ của Nga.

Netflix dừng chiếu, TikTok chặn người Nga đăng video và phát trực tiếp

Anh Vũ |

Những động thái này được đưa ra nhằm đáp trả các đạo luật mới của Nga áp dụng lên các nền tảng truyền thông xã hội và phát hành video.

Visa và Mastercard "chia tay" thị trường Nga

Anh Vũ |

Visa, Mastercard đã đình chỉ hoạt động ở Nga để phản đối các hành động quân sự của nước này ở Ukraina.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Mỹ muốn trừng phạt dự trữ vàng của Nga giữa lúc giá vàng phi mã

Ngọc Vân |

Giữa lúc giá vàng liên tục lập đỉnh, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật hạn chế khả năng bán vàng dự trữ của Nga.

Netflix dừng chiếu, TikTok chặn người Nga đăng video và phát trực tiếp

Anh Vũ |

Những động thái này được đưa ra nhằm đáp trả các đạo luật mới của Nga áp dụng lên các nền tảng truyền thông xã hội và phát hành video.

Visa và Mastercard "chia tay" thị trường Nga

Anh Vũ |

Visa, Mastercard đã đình chỉ hoạt động ở Nga để phản đối các hành động quân sự của nước này ở Ukraina.