Những câu hỏi về vụ mất tích tàu ngầm của Argentina

H.L |

Lực lượng cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích từ ngày 15.11. 

Tàu San Juan đang làm gì khi bị mất tích?

Theo Richard Bryant, cựu chỉ huy của USS Miami, biết chính xác tàu ngầm đang làm gì và thời điểm mất liên lạc là dữ liệu chủ đạo để từ đó xác định khu vực tìm kiếm. 

Tư lệnh hải quân Gabriel Galeazzi cho biết, trên đường trở về từ Ushuaia, tàu ARA San Juan tàu nổi lên và báo cáo gặp sự cố liên quan tới ắc quy. Tàu được lệnh ngay lập tức trở lại căn cứ hải quân tại Mar del Plata.

Chỉ huy tàu ARA San Juan đã liên lạc với căn cứ một lần nữa để báo cáo sự cố đã được khắc phục và tàu sẽ lặn xuống để về căn cứ Mar del Plata. Lần liên lạc cuối cùng được thực hiện lúc 7h30 ngày 15.11.

Lực lượng đang tham gia tìm kiếm?

Tàu, máy bay từ Brazil, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Peru, Nam Phi, Uruguay và Anh... đang tham gia tìm kiếm. Trong đó có tàu phá băng kiêm tuần tra vùng biển HMS Protector của Anh. 

Các phương tiện được sử dụng để tìm kiếm?

Mỹ đã đưa tàu lặn không người lái, máy bay và thiết bị được thiết kế đặc biệt để tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm tham gia tìm tàu ARA San Juan. Các thiết bị từ trên tàu của Mỹ có thể phát hiện hơi thoát ra từ cửa và nghe mã morse từ tàu ngầm để phối hợp mở cửa, theo ông Richard Bryan. 

Làm thế nào để lực lượng cứu hộ biết khu vực nào nên tìm kiếm?

Theo cựu chỉ huy của USS Miami, lực lượng cứu hộ phải tìm kiếm tuyến tính toàn diện như khi cắt cỏ, nhưng do thời gian gấp rút và tàu ngầm ARA San Juan tương đối nhỏ so với một số tàu Mỹ dẫn tới khó phát hiện hơn. 

Hiện vẫn chưa biết tàu ngầm mất tích đang nổi trên mặt nước, di chuyển dưới nước, hay ở đáy đại dương. Theo Foreign Policy, nếu tàu đã mất khả năng đẩy, các dòng nước ngầm có thể khiến con tàu “nhào lộn” dưới đáy biển. 

Hiện các đội cứu hộ đang phải tìm kiếm trong bối cảnh gió mạnh, sóng lớn gây ảnh hưởng tới việc cứu hộ cũng như gây khó khăn nếu tàu San Juan đang nổi trên mặt nước. 

Các thủ thủy tàu ngầm có thể sống sót trong bao lâu?

Việc tìm kiếm tàu ngầm là cuộc chạy đua với thời gian do lo ngại lượng oxy cạn kiệt. Ngoài ra, ắc quy trên tàu cũng chỉ có thể hoạt động trong một khoảng thời gian.

Nếu San Juan đang ở trên mặt nước, tàu có lương thực và nhiên liệu đủ cho 90 ngày nhưng chỉ đủ oxy trong khoảng một tuần liên tục dưới nước. Trong khi, tàu đã mất tích cách đây một tuần và lượng oxy dự kiến cạn kiệt hôm 22.11. Ông Bryant chia sẻ với FP: "Càng lâu phát hiện ra dấu hiệu của tàu ngầm, thì càng khó định vị nó".

H.L
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.