Những câu chuyện nhỏ bé mà phi thường ở tâm dịch Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Các bệnh nhân tại bệnh viện cabin Vũ Hán lạc quan, phi thường hay những đóng góp nhỏ bé của những người dân đều tạo nên một Trung Quốc mạnh mẽ chống dịch virus Corona.

Một bức ảnh cho thấy một chàng trai trẻ đang đọc sách khi ở bệnh viện cabin Giang Hán, thành phố Vũ Hán đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Hình ảnh ông Fu đang bình tĩnh đọc sách trong bệnh viện Giang Hán. Ảnh: China Daily
Hình ảnh anh Fu đang bình tĩnh đọc sách trong bệnh viện Giang Hán. Ảnh: China Daily

Tờ China Daily dẫn một bình luận của cư dân mạng: "Hy vọng dịch bệnh sẽ chết trước khi bạn hoàn thành cuốn sách".

Người đàn ông đọc sách tên là Fu, giảng viên trường Đại học bang Florida ở Mỹ. Anh Fu trở về Vũ Hán để thăm cha mẹ - cả 2 người đều nhiễm virus Corona. Ngày 5.2, anh được chuyển đến bệnh viện cabin vì bị lây nhiễm virus Corona.

"Tôi thích đọc sách và tôi không mong đợi trở nên nổi tiếng trên mạng. Tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung nhiều hơn vào các nhân viên y tế, những người đã làm việc rất chăm chỉ để điều trị bệnh nhân", anh chia sẻ.

Bệnh nhân lạc quan, tập thể dục trong bệnh viện. Ảnh: China Daily
Bệnh nhân lạc quan, tập thể dục trong bệnh viện. Ảnh: China Daily

Ngoài ra, một video bệnh nhân nhảy trong bệnh viện cabin cũng được lan truyền trên mạng.

Người phụ nữ tên He quay video nói với tờ The Paper, cô được chuyển đến bệnh viện vào ngày 6.2. Sau đó, cô đăng những bức ảnh về cuộc sống của cô tại bệnh viện lên Wechat.

"Tôi thấy một số bệnh nhân nhảy tại bệnh viện và tôi bắt đầu ghi lại cảnh tôi nhảy, đăng video lên mạng", cô nói. "Chúng tôi đều là nạn nhân của virus, nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy hy vọng và tình yêu cho cuộc sống. Tôi cố gắng lan truyền thái độ tích cực mỗi khi tôi và gia đình trò chuyện qua video hàng ngày. Tôi nói với con tôi sẽ về nhà sớm thôi".

Thêm một hành động nhân văn, công nhân Gong Dafei (30 tuổi) làm việc dưới áp lực thời gian dài để hoàn thành việc xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán quyết định quyên góp tất cả tiền lương của mình cho bệnh viện.

Chân dung anh Gon, người quyên góp lương để xây bệnh viện. Ảnh: China Daily
Chân dung anh Gon, người quyên góp lương để xây bệnh viện. Ảnh: China Daily

Khi Gon nghe tin tức về việc xây dựng bệnh viện, anh lập tức quyết định tham gia. Bất chấp sự từ chối của các thành viên trong gia đình vì lo ngại về sự an toàn của mình, Gong vẫn rời khỏi nhà ở tỉnh Sơn Tây. Ngày 30.1, anh có mặt ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

"Chúng ta đều biết bệnh viện có tầm quan trọng lớn đối với Vũ Hán và thậm chí cả nước. Vì vậy tôi quyết định quyên góp tiền lương để xây dựng bệnh viện. Tôi chỉ muốn đóng góp số tiền ít ỏi của mình và hy vọng sớm được đón nhận tin vui từ bệnh dịch", anh chia sẻ.

Câu chuyện nhỏ bé mà phi thường cuối cùng, Ma Yunhu (9 tuổi) đã chạm đến trái tim của các cảnh sát ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, sau khi bé quyên góp 80,3 nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) tiền tiết kiệm của mình cho cảnh sát để giúp đỡ bệnh viện Đa khoa Hồ Bắc.

Cậu bé 9 tuổi quyên góp tiền tiết kiệm cho các bệnh nhân ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily
Cậu bé 9 tuổi quyên góp tiền tiết kiệm cho các bệnh nhân ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily

Vào ngày 9.2, cậu bé với mẹ Jin Haixia đến đồn cảnh sát và đưa tiền cho cảnh sát Ma Xiaojun để quyên góp.

"Cháu muốn quyên góp tiền tiết kiệm cho các bác sĩ và y tá tại bệnh viện Đa khoa Hồ Bắc vì họ thực sự nỗ lực trong việc chống lại dịch bệnh. Bố mẹ cháu đã đồng ý với sự đóng góp này", cậu bé nói với cảnh sát.

Sau đó, sĩ quan Ma đã chuyển khoản quyên góp của cậu bé đến bệnh viện thông qua một kênh quyên góp có sẵn trên truyền thông xã hội trực tuyến WeChat.

Nhân viên y tế từ bệnh viện cũng được chuyển lời cảm ơn sau khi nhận được sự đóng góp của cậu bé.

"Cảm ơn cháu, cậu bé! Mặc dù các cô chú không biết cháu trông như thế nào nhưng các cô chú mãi luôn nhớ về cháu. Các cô chú sẽ cố gắng nhiều hơn để đánh bại dịch bệnh này càng sớm càng tốt", đội ngũ y tế viết trên WeChat.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nữ nhân viên bán hàng tình nguyện thành "người vận chuyển" ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Chen Lingyu (28 tuổi) - một nữ nhân viên bán hàng tại một công ty may mặc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tình nguyện lái xe đưa đón đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống lại virus Corona.

Hành trình phát tán virus Corona của 1 người từ Châu Á sang Châu Âu

Ngọc Vân |

Một người Anh dự hội nghị bị WHO điều tra vì nghi phát tán virus Corona, đã lây nhiễm cho ít nhất 11 người khác trong hành trình trở về nước.

Tắt điều hòa - Singapore cập nhật cách phòng chống virus Corona

HỒNG HẠNH |

Ngày 10.2, Singapore đưa ra cách giảm nguy cơ bị nhiễm virus Corona mới bằng cách tắt điều hòa, bật quạt, lấy không khí trong lành.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nữ nhân viên bán hàng tình nguyện thành "người vận chuyển" ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Chen Lingyu (28 tuổi) - một nữ nhân viên bán hàng tại một công ty may mặc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tình nguyện lái xe đưa đón đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống lại virus Corona.

Hành trình phát tán virus Corona của 1 người từ Châu Á sang Châu Âu

Ngọc Vân |

Một người Anh dự hội nghị bị WHO điều tra vì nghi phát tán virus Corona, đã lây nhiễm cho ít nhất 11 người khác trong hành trình trở về nước.

Tắt điều hòa - Singapore cập nhật cách phòng chống virus Corona

HỒNG HẠNH |

Ngày 10.2, Singapore đưa ra cách giảm nguy cơ bị nhiễm virus Corona mới bằng cách tắt điều hòa, bật quạt, lấy không khí trong lành.