Những bóng hồng quyền lực lần đầu tiên "lên ngôi" lãnh đạo EU

Ngọc Vân |

Các nhà lãnh đạo Châu Âu đã hoàn tất đề cử nhân sự cho các vị trí chủ chốt của EU, trong đó lần đầu tiên có 2 nữ ứng viên quyền lực vào các vị trí cấp cao nhất.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula Von Der Leyen được đề cử chức Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, còn Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde là ứng viên cho vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Thủ tướng Bỉ Charles Michel được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thay thế cho ông Donald Tusk. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell Fontelles vào vị trí Cao ủy EU về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh.

Các vị trí nói trên phải được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện Châu Âu diễn ra hôm nay (3.7). Nếu được phê chuẩn, bà Von Der Leyen sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Ủy ban Châu Âu, còn bà Lagarde cũng sẽ là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu ECB.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu sắp mãn nhiệm Donald Tusk gọi các đề cử là "sự cân bằng giới tính hoàn hảo" - theo CNN.

Thỏa thuận về nhân sự là một kết quả kinh điển của Châu Âu sau nhiều ngày đàm phán marathon, phơi bày sự chia rẽ sâu sắc của liên minh.

Sự lựa chọn bà Von Der Leyen - một người bảo thủ "diều hâu" - được xem là để xoa dịu nhà lãnh đạo mang đường lối cứng rắn của Hungary Victor Orban. Nhóm các nhà lãnh đạo Đông Âu có cùng chí hướng với ông Orban đã cùng Italia ngăn cản ứng viên hàng đầu cho vai trò này là ông Frans Timmermans, thuộc đảng Xã hội của Hà Lan, vào phút cuối.

Đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra đề cử bầu bà Ursula von der Leyen vào ghế Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu, và đổi lại, phía Đức phải ủng hộ một ứng cử viên nữ khác người Pháp là bà Christine Lagarde vào chức Chủ tịch ECB.

"Chúng tôi đã chọn 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông cho 4 vị trí quan trọng, một sự cân bằng giới tính hoàn hảo. Tôi thực sự hạnh phúc về điều đó, đằng sau toàn bộ Châu Âu là một người phụ nữ" - ông Donald Tusk dẫn một thần thoại Hy Lạp để nói về việc bầu chọn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Ý nghĩa to lớn của EVFTA và IPA với quan hệ Việt Nam - EU

Thanh Hà |

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và EU đã được ký chiều 30.6 tại Hà Nội. Nhân sự kiện quan trọng này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.

EVFTA, IPA như tuyến đường cao tốc lớn hiện đại, nối gần hơn EU - Việt Nam

Nhóm PV |

Lễ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra chiều 30.6.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Ý nghĩa to lớn của EVFTA và IPA với quan hệ Việt Nam - EU

Thanh Hà |

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và EU đã được ký chiều 30.6 tại Hà Nội. Nhân sự kiện quan trọng này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.

EVFTA, IPA như tuyến đường cao tốc lớn hiện đại, nối gần hơn EU - Việt Nam

Nhóm PV |

Lễ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra chiều 30.6.