Nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump đang bị điều tra

Hải Anh |

Văn phòng Công tố viên Đặc biệt đã mở cuộc điều tra liên quan tới các cáo buộc nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Nhà Trắng như trung tâm chỉ huy trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020, vi phạm luật liên bang.

Thông tin nhóm vận động của ông Donald Trump bị điều tra được Hạ nghị sĩ Dân chủ Bill Pascrell công bố ngày 5.11, theo Reuters. Thông cáo của ông Pascrell cho biết, cơ quan giám sát liên bang đã có động thái trước những lời kêu gọi điều tra của ông. Cơ quan này thông tin với Hạ nghị sĩ Pascrell rằng, một đơn vị đặc biệt "đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc này để xác định xem đạo luật Hatch có bị vi phạm không".

Được biết, trong ngày bầu cử 3.11, Tổng thống Donald Trump theo dõi kết quả bầu cử trong phòng khách tại nơi ở trong Nhà Trắng sau đó phát biểu trước khoảng 200 người ủng hộ tại Phòng phía Đông.

Hạ nghị sĩ Pascrell đã đề nghị công tố viên đặc biệt Henry Kerner điều tra các báo cáo cho thấy ông Donald Trump đã sử dụng không gian trong Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower gần kề, cũng thuộc khuôn viên Nhà Trắng, làm "phòng chiến tranh" (war room) của nhóm vận động tranh cử.

Nhà lập pháp New Jersey cũng cho biết, ông Donald Trump cũng được các quan chức chiến dịch thông báo diễn biến tóm tắt tại nơi cư trú ở Nhà Trắng và Phòng Bầu dục trong suốt cả ngày. Hạ nghị sĩ này cho rằng, điều này khiến các quan chức hành pháp có nguy cơ vi phạm luật liên bang.

Đạo luật Hatch năm 1939 giới hạn các hoạt động chính trị của nhân viên liên bang, ngoại trừ tổng thống và phó tổng thống.

Hạ nghị sĩ Pascrell cho biết, Văn phòng Công tố viên Đặc biệt cho biết, quyết định sử dụng không gian bên trong tòa nhà văn phòng điều hành Eissenhower như "phòng chiến tranh" của chiến dịch "không có sự tham vấn từ nhóm vận động của ông Trump hoặc Nhà Trắng".

Tháng trước, văn phòng Công tố viên Đặc biệt đã mở một cuộc điều tra về bài phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa trong tháng 8 và năm ngoái đã khuyến nghị sa thải cố vấn cấp cao của Trump khi đó là Kellyanne Conway vì nhiều lần vi phạm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump có thể tái tranh cử tổng thống năm 2024 nếu thất bại?

Khánh Minh |

Ông Donald Trump có thể tái tranh cử tổng thống 2024 nếu thất bại năm nay, theo các cựu trợ lý.

Kiện tụng có giúp ông Donald Trump đủ 270 phiếu đại cử tri?

Song Minh |

Các vụ kiện mà ông Donald Trump tiến hành ở nhiều bang khó có thể xoay chuyển cục diện bầu cử, theo giới phân tích.

Tổng thống Donald Trump: Nếu kiểm phiếu hợp pháp, tôi thắng dễ dàng

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, các phiếu bầu hợp pháp sẽ cho thấy ông thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Trump có thể tái tranh cử tổng thống năm 2024 nếu thất bại?

Khánh Minh |

Ông Donald Trump có thể tái tranh cử tổng thống 2024 nếu thất bại năm nay, theo các cựu trợ lý.

Kiện tụng có giúp ông Donald Trump đủ 270 phiếu đại cử tri?

Song Minh |

Các vụ kiện mà ông Donald Trump tiến hành ở nhiều bang khó có thể xoay chuyển cục diện bầu cử, theo giới phân tích.

Tổng thống Donald Trump: Nếu kiểm phiếu hợp pháp, tôi thắng dễ dàng

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, các phiếu bầu hợp pháp sẽ cho thấy ông thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.