Các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có thể nhận đợt cung cấp vaccine COVID-19 đầu tiên vào cuối tháng 2 trong chương trình COVAX, tờ DW của Đức thông tin.
WHO kỳ vọng cung cấp 336 triệu liều vaccine COVID-19 trong nửa đầu năm 2021 và lên đến 2 tỉ liều vào cuối tháng 12.
COVAX đã ký hợp đồng với nhiều nhà sản xuất khác nhau, nhưng chỉ có vaccine AstraZeneca và BioNTech-Pfizer dự kiến được chuyển trong đợt đầu tiên. Cả 2 loại vaccine này đều cần tiêm 2 liều nhưng vaccine của BioNTech-Pfizer sản xuất đòi hỏi công nghệ bảo quản siêu lạnh nên không phù hợp với hầu hết các nước thu nhập thấp.
Viện Huyết thanh của Ấn Độ đã đồng ý sản xuất 1,1 tỉ liều vaccine COVID-19 để giao hàng. Ấn Độ cũng đã bắt đầu tặng các liều vaccine cho một số nước láng giềng.
UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, đang chuẩn bị cho việc vận chuyển tới 850 tấn vaccine mỗi tháng khi vaccine có sẵn.
Cho tới nay, COVAX đã huy động được 6 tỉ USD trong các khoản cam kết nhưng sẽ cần thêm ít nhất 2 tỉ USD nữa trong năm nay, theo DW.
Một số quốc gia có thu nhập cao hơn cũng đã đăng ký tham gia chương trình này cho dù đã ký hợp đồng riêng trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine.
Ra mắt vào tháng 6.2020, COVAX là chương trình hợp tác nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu với vaccine COVID-19, đặc biệt là ở các nước nghèo hơn. WHO, liên minh vaccine Gavi và Liên minh Đổi mới sẵn sàng ứng phó đại dịch (CEPI) đồng lãnh đạo chương trình.
Có 198 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình COVAX. Một số quốc gia sẽ trả tiền cho vaccine trong khi 92 quốc gia có thu nhập thấp nhất nhận vaccine theo dạng quyên góp.