Nhóm đầu tiên ở Châu Á thần tốc phân lập được biến thể Omicron

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Hong Kong (Trung Quốc) trở thành nhóm nghiên cứu đầu tiên được biết đến ở Châu Á phân lập thành công biến thể Omicron.

Tờ China Daily đưa tin, Đại học Hong Kong cho biết hôm 30.11, các nhà khoa học Hong Kong đã thành công trong việc phân lập biến thể Omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng, điều này sẽ giúp phát triển vaccine COVID-19 ngừa biến thể mới.

Theo tuyên bố của Đại học Hong Kong, các nhà nghiên cứu Khoa Vi sinh vật là nhóm nghiên cứu đầu tiên được biết đến ở Châu Á đã thành công trong việc phân lập biến thể Omicron.

Biến thể được phân lập sẽ cho phép phát triển và sản xuất vaccine ngừa Omicron - biến thể đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ định là "biến thể đáng lo ngại".

Nhóm các nhà khoa học Hong Kong đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu loại virus này để đánh giá khả năng lây lan, khả năng né tránh hệ miễn dịch và khả năng gây bệnh trên các mô hình động vật.

Nhóm nghiên cứu cũng đang khám phá các cơ hội để phát triển khẩn cấp và sản xuất vaccine bất hoạt toàn phần.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Hong Kong đã thành công trong việc phân lập biến thể Omicron vào cuối ngày 29.11, bốn ngày sau khi hai trường hợp Omicron đầu tiên được xác nhận ở Hong Kong vào ngày 25.11 và 5 ngày sau khi biến thể này được Nam Phi báo cáo lần đầu tiên cho WHO vào ngày 24.11.

WHO đã chỉ định biến thể ban đầu được xác định là B.1.1.529 là biến thể đáng lo ngại và đặt tên là Omicron vào ngày 26.11.

Đến nay, các ca nhiễm biến thể Omicron đã được báo cáo từ khắp nơi trên thế giới ở các quốc gia và khu vực như Australia, Bỉ, Botswana, Anh, Đan Mạch, Đức, Hong Kong, Israel, Italia, Hà Lan, Pháp, Canada, Brazil... khi các chính phủ áp đặt khẩn cấp cấm đi lại và tăng cường giám sát.

"Chúng tôi nhận ra các mối đe dọa nghiêm trọng của biến thể mới và bắt đầu hành động ngay lập tức. Cô lập biến thể là bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu khẩn cấp về biến thể" - Giáo sư Kwok-yung Yuen, Chủ nhiệm khoa Bệnh truyền nhiễm, người dẫn đầu nỗ lực nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà nghiên cứu khác trong nhóm bao gồm Giáo sư Honglin Chen và Tiến sĩ Kelvin To, Trưởng Khoa Vi sinh.

"Chúng tôi rất vui vì đang đóng góp vào nỗ lực toàn cầu để chống lại đại dịch trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện" - Tiến sĩ To nói.

Vào ngày 28.11, một người đàn ông 37 tuổi trở về từ Nigeria qua Ethiopia và Thái Lan đã trở thành bệnh nhân thứ ba của Hong Kong bị nhiễm biến thể Omicron sau khi người này có kết quả dương tính trong quá trình cách ly tại một khách sạn địa phương.

Việc phân lập và ủ virus được tiến hành tại phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 (P3 PTN) của Đại học Hong Kong, tuân theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn. Đại học Hong Kong hiện có phòng thí nghiệm P3 duy nhất ở đặc khu hành chính này.

Nhóm vi sinh đang gấp rút làm việc để tiếp tục phân lập và thanh lọc virus nhằm sản xuất vaccine bất hoạt ngừa biến thể Omicron.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Từ khi phát hiện biến thể Omicron, số ca COVID-19 ở Nam Phi tăng 403%

Song Minh |

Một tuần sau khi phát hiện biến thể Omicron, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng vọt 403%.

Phát hiện sửng sốt địa điểm biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên

Khánh Minh |

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hà Lan một tuần trước khi hai chuyến bay đến từ Nam Phi mang theo virus này.

WHO nói gì về siêu biến thể Omicron lây hơn 500% so với Delta

Song Minh |

Đại diện WHO trấn an về siêu biến thể Omicron - siêu biến thể có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 500% so với biến thể Delta.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Việc nấu ăn ở căn bếp lạnh nhất thế giới như thế nào?

Quỳnh Nga |

Đông Nam Cực là nơi có thời tiết lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất thế giới. Tại đây, các nhà khoa học được phục vụ bởi một nhà bếp đặc biệt cho phép nấu nướng trong thời tiết âm độ.

Từ khi phát hiện biến thể Omicron, số ca COVID-19 ở Nam Phi tăng 403%

Song Minh |

Một tuần sau khi phát hiện biến thể Omicron, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng vọt 403%.

Phát hiện sửng sốt địa điểm biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên

Khánh Minh |

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hà Lan một tuần trước khi hai chuyến bay đến từ Nam Phi mang theo virus này.

WHO nói gì về siêu biến thể Omicron lây hơn 500% so với Delta

Song Minh |

Đại diện WHO trấn an về siêu biến thể Omicron - siêu biến thể có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 500% so với biến thể Delta.