Nhóm của ông Trump đẩy mạnh tranh cử khi Tổng thống điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Uỷ ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong khi ông điều trị COVID-19.

Uỷ ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông báo hôm 3.10 rằng họ đang khởi động chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again - MAGA), với một loạt các sự kiện tranh cử trực tiếp và trực tuyến sẽ được tổ chức trong suốt tháng cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

Trong một thông cáo báo chí, uỷ ban vận động tái tranh cử mô tả "Chiến dịch MAGA" là "một tập hợp đầy đủ những người đại diện cấp cao nhất, liên minh chiến dịch và những người ủng hộ ông Donald Trump để đứng sau tổng thống và thực hiện chiến dịch cho đến khi tổng thống trở lại”.

"Chiến dịch MAGA sẽ kích hoạt toàn bộ để duy trì chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump ở tốc độ tối đa cho đến khi Tổng tư lệnh của chúng tôi trở lại chiến dịch" - tờ The Hill dẫn lời người quản lý chiến dịch Trump 2020, Bill Stepien, người cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 2.10, cho biết trong thông cáo báo chí.

Chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images
Chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images

"Phó Tổng thống Mike Pence, gia đình của Tổng thống Donald Trump, các liên minh của chúng tôi và những người ủng hộ ở các cơ sở của chúng tôi sẽ dốc toàn lực để thể hiện sự nhiệt tình thực sự đằng sau cuộc tái đắc cử của tổng thống, và cho thấy chúng tôi đang làm việc chăm chỉ như ông ấy luôn làm" - Stepien nhấn mạnh.

Theo tuyên bố, "Chiến dịch MAGA" sẽ bao gồm các sự kiện trực tuyến trước cuộc tranh luận phó tổng thống dự kiến ​​vào ngày 7.10 tại thành phố Salt Lake, bang Utah.

Các sự kiện trực tiếp sẽ bắt đầu sau cuộc tranh luận, với việc Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đến các bang chiến trường quan trọng.

Các thành viên của gia đình Tổng thống, bao gồm Donald J. Trump, Jr., Eric Trump và Lara Trump cũng sẽ tổ chức một loạt các sự kiện trực tiếp sau cuộc tranh luận.

Ngày 3.10, Nhà Trắng công bố những bức ảnh mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang chữa trị COVID-19.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley tuyên bố trước đó vào ngày 3.10 rằng, Tổng thống Donald Trump đã "tiến triển đáng kể kể từ khi chẩn đoán mắc COVID-19”.

Trong khi đó, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của ông Donald Trump, cho biết ông không muốn “tấn công” nhà lãnh đạo Mỹ khi ông đang lâm bệnh, gỡ bỏ hết những quảng cáo tiêu cực về ông Donald Trump trên truyền hình, đồng thời cầu chúc tổng thống sớm bình phục.

Tuy nhiên, ông Joe Biden gọi xét nghiệm dương tính COVID-19 của Tổng thống Donald Trump là lời cảnh tỉnh nghiêm túc về mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Phát biểu trong chuyến đi tới Michigan sau khi cả ông và vợ Jill Biden xét nghiệm âm tính với COVID-19, ứng viên đảng Dân chủ kêu gọi người dân Mỹ “làm phần việc của mình một cách có trách nhiệm, đeo khẩu trang, lắng nghe các chuyên gia, rửa tay và thực hiện giãn cách xã hội”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng công bố ảnh ông Donald Trump làm việc trong bệnh viện

Ngọc Vân |

Nhà Trắng công bố ảnh mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang chữa trị COVID-19.

Bác sĩ thông báo tình trạng COVID-19 của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Ngọc Vân |

Bác sĩ Nhà Trắng thông báo tình trạng sức khoẻ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sau khi mắc COVID-19.

Mắc COVID-19: 2 ngày tới cực kỳ quan trọng với ông Donald Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã trải qua giai đoạn “rất lo ngại” và 48 giờ tới sẽ là thời điểm đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 của ông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà Trắng công bố ảnh ông Donald Trump làm việc trong bệnh viện

Ngọc Vân |

Nhà Trắng công bố ảnh mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang chữa trị COVID-19.

Bác sĩ thông báo tình trạng COVID-19 của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Ngọc Vân |

Bác sĩ Nhà Trắng thông báo tình trạng sức khoẻ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sau khi mắc COVID-19.

Mắc COVID-19: 2 ngày tới cực kỳ quan trọng với ông Donald Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã trải qua giai đoạn “rất lo ngại” và 48 giờ tới sẽ là thời điểm đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 của ông.