Nhìn lại 70 năm phát triển của Trung Quốc

Song Minh |

70 năm thành lập, trong đó có 40 năm tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa đã giúp Trung Quốc phát triển thần kỳ, từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu trở thành siêu cường kinh tế thứ hai thế giới.

40 năm cải cách và mở cửa

Trung Quốc đã dành ba thập kỷ, từ năm 1949 đến 1978, tạo ra những cải cách nội bộ với trọng tâm là ý thức hệ, thống nhất và thay đổi tư duy dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Năm 1978, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình là người khởi xướng công cuộc cải cách và mở cửa, được phát động ban đầu với tên gọi “Bốn hiện đại” trong bối cảnh Trung Quốc rơi vào tình trạng nghèo đói sau nhiều biến động về chính trị và yếu kém về kinh tế.

Sau 4 thập kỷ tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 9-10%, quy mô kinh tế Trung Quốc lần lượt vượt qua Đức (năm 2008) và Nhật Bản (năm 2010), vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. GDP Trung Quốc tăng từ 54.000 tỉ nhân dân tệ (8.130 tỉ USD) năm 2012 lên 90.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 13.000 tỉ USD) năm 2018, đóng góp trên 30% cho tăng trưởng GDP toàn cầu.

Cải cách kết cấu theo hướng trọng cung được thúc đẩy đi vào chiều sâu, kết cấu kinh tế không ngừng cải thiện, xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy nhanh. Đường sắt cao tốc rất phát triển với tổng chiều dài lên tới 23.000km, chiếm hơn 60% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn thế giới, trong khi tổng chiều dài đường bộ cao tốc đạt trên 120.000km.

Ngày 25.9, trước thềm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức khai trương sân bay quốc tế Đại Hưng ở thủ đô Bắc Kinh. Dự án trị giá 120 tỉ nhân dân tệ (17,5 tỉ USD) hoàn thành trong vòng chưa đầy 5 năm trên diện tích khoảng 700.00m2, sẽ là một trong những sân bay lớn nhất thế giới khi đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2040 với 8 đường băng và phục vụ khoảng 100 triệu lượt hành khách mỗi năm. Cũng trong ngày 25.9, Trung Quốc đã hoàn thành kết cấu chính cầu đường bộ - đường sắt vượt biển Pingtan dài nhất thế giới ở tỉnh Phúc Kiến, được ví như cầu bắc qua “Tam giác quỷ Bermuda Châu Á” - nơi được coi là “không thể đến” đối với ngành xây dựng.

Một trong những thành tựu quan trọng của Trung Quốc là xóa đói giảm nghèo. Chỉ trong bốn thập kỷ, Trung Quốc đã đưa khoảng 750 triệu người vượt qua ngưỡng nghèo - thành tựu to lớn mà không có quốc gia nào khác đạt được. Hiện đại hóa nông nghiệp được thúc đẩy vững chắc, năng lực sản xuất lương thực đạt 600 triệu tấn.

Phát triển kết nối vùng miền được tăng cường, việc xây dựng “Vành đai và Con đường”, Chiến lược phát triển nhịp nhàng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Vành đai kinh tế sông Trường Giang đã đạt được những kết quả nổi bật. Hùng An - đô thị kiểu mới vào giữa thế kỷ XXI - được kỳ vọng tạo đột phá trong chiến lược hợp nhất tam giác Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế từ “chế tạo” sang “trí tạo” theo định hướng dịch vụ và công nghệ cao. Trong khi đó, Thâm Quyến cũng được xem là một biểu tượng thành công sau 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc. Từ một làng chài nghèo của tỉnh Quảng Đông, Thâm Quyến nay đã trở thành một trung tâm công nghệ lớn với các tập đoàn khổng lồ như Tencent, ZTE và Huawei.

Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18.1.1950 và từ năm 2008 hai bên nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Tính đến nay, Việt Nam và Trung Quốc có 53 cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giữa các tổ chức chính trị xã hội, địa phương.

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Riêng quý I/2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 23,8 tỉ USD (tăng 8,77%); trong đó Việt Nam xuất khẩu 7,6 tỉ USD (giảm 7,79%); nhập khẩu 16,2 tỉ USD (tăng 18,6%).

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước đạt nhận thức chung về việc hai bên tăng cường phối hợp, áp dụng các biện pháp hữu hiệu, cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lực sản xuất và đầu tư, cơ sở hạ tầng, tài chính - tiền tệ phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga "vạ lây" vì Mỹ trừng phạt Syria tấn công hóa học

Khánh Minh |

Cáo buộc Syria lại tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học, Mỹ tuyên bố đáp trả và biện pháp đầu tiên nhằm vào Nga.

Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Donald Trump "sáng suốt"

Hải Anh |

Ngày 26.9, Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "khác biệt với những người tiền nhiệm", "sáng suốt" và "táo bạo".

Trung Quốc không định chơi "trò chơi vương quyền" với Mỹ

Hương Nguyễn (CNBC) |

“Trung Quốc không định chơi trò chơi vương quyền với Mỹ trên sân khấu quốc tế. Tại thời điểm này và trong tương lai gần, Mỹ sẽ vẫn là quốc gia mạnh nhất thế giới”, ông Wang Yi, Ủy viên Nhà nước kiêm Ngoại Trưởng Trung Quốc cho biết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nga "vạ lây" vì Mỹ trừng phạt Syria tấn công hóa học

Khánh Minh |

Cáo buộc Syria lại tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học, Mỹ tuyên bố đáp trả và biện pháp đầu tiên nhằm vào Nga.

Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Donald Trump "sáng suốt"

Hải Anh |

Ngày 26.9, Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "khác biệt với những người tiền nhiệm", "sáng suốt" và "táo bạo".

Trung Quốc không định chơi "trò chơi vương quyền" với Mỹ

Hương Nguyễn (CNBC) |

“Trung Quốc không định chơi trò chơi vương quyền với Mỹ trên sân khấu quốc tế. Tại thời điểm này và trong tương lai gần, Mỹ sẽ vẫn là quốc gia mạnh nhất thế giới”, ông Wang Yi, Ủy viên Nhà nước kiêm Ngoại Trưởng Trung Quốc cho biết.