Nhiều vùng ở Nhật Bản sắp dỡ tình trạng khẩn cấp với dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản hôm 24.9 thông tin, tình hình lây nhiễm virus gây bệnh COVID-19 của Nhật Bản đang được cải thiện, hầu hết khu vực của nước này sẽ sớm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura nói với các phóng viên, tỉ lệ nhập viện và tình trạng giường bệnh sẵn có sẽ ảnh hưởng đến việc liệu tình trạng khẩn cấp đang tồn tại ở Tokyo và phần lớn Nhật Bản có thể được dỡ bỏ vào cuối tháng này hay không.

Ông Tamura nói: "Sau khi nghe ý kiến ​​của các chuyên gia, Nội các sẽ đưa ra quyết định cuối cùng".

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã gây ra làn sóng COVID-19 thứ năm ở Nhật Bản, khiến các ca nhiễm tăng lên mức kỷ lục vào tháng trước. Để tránh cho các bệnh viện bị quá tải, chính phủ đã mở rộng các hạn chế khẩn cấp cho khoảng 80% dân số cho đến cuối tháng 9.

Các nhà hàng phải đóng cửa sớm và không phục vụ rượu. Người dân được khuyến khích làm việc ở nhà càng nhiều càng tốt và hạn chế đi lại.

Chính phủ Nhật bản đang xem xét việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19, để giảm bớt các hạn chế đối với các doanh nghiệp và việc đi lại của người dân.

Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura hôm 24.9 cho biết, một dự án trình diễn hệ thống xác nhận vaccine sẽ được thực hiện tại 13 quận, huyện.

Số ca mắc mới hàng ngày ở Tokyo đã giảm xuống còn khoảng 550 ca trong những ngày gần đây - bằng 1/10 so với mức cao nhất của tháng trước.

Tại cuộc họp của các chuyên gia y tế hôm 24.9, Thống đốc Yuriko Koike nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc tiêm chủng, vì khoảng 80% số ca tử vong do COVID-19 ở Tokyo kể từ tháng 8 là những người chưa được tiêm chủng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, người Nhật Bản hiện đại có nguồn gốc từ ba nền văn hóa cổ đại, thay vì chỉ hai nền văn hóa như người ta nghĩ trước đây.

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh |

Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, người Nhật Bản hiện đại có nguồn gốc từ ba nền văn hóa cổ đại, thay vì chỉ hai nền văn hóa như người ta nghĩ trước đây.

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh |

Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.