Nhiều trường học ở Mỹ nhận phong bì chứa bột trắng bí ẩn

Phương Linh |

Cảnh sát New York, Mỹ, đang điều tra vụ 6 phong bì chứa bột trắng được gửi tới các trường học ở thành phố trong hai tuần qua.

Theo ABC News, nguồn tin từ sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD), Mỹ, cho biết các phong thư chứa bột trắng với mỗi chiếc là một "phong bì màu trắng trông giống nhau", được trường học đầu tiên nhận được vào ngày 10.3. Phong bì gần đây nhất được phát hiện hôm 19.3, một ngày sau khi NYPD đưa ra cảnh báo về những phong thư khả nghi.

Tuy nhiên, NYPD cũng cho biết họ đã sàng lọc các phong thư khả nghi này và nhận thấy chúng không gây nguy hiểm.

Tất cả 6 trường học đều nằm ở khu Manhattan trong thành phố New York, mặc dù cảnh sát không thông tin chi tiết về tên trường cụ thể, trường công hay trường tư. NYPD đã đăng tải hình ảnh một trong những phong bì, trên đó có dòng chữ "trường trung học cơ sở" viết bằng chữ in hoa ở mặt trước và một con tem cờ Mỹ.

"Có vẻ như động cơ của người gửi là nhằm gây gián đoạn và hoang mang", NYPD cho biết trong một tuyên bố.

Các trường học công lập ở New York đã liên tiếp phải đóng cửa và mở cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện, trường tiểu học và trường dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt đã mở lại từ tháng 12, trường trung học cơ sở mở cửa từ tháng 2 trong khi trường trung học phổ thông sẽ khôi phục hoạt động từ tuần tới.

Các phong bì thư chứa bột trắng gợi lại ký ức về các cuộc tấn công bệnh than ở Mỹ năm 2001, diễn ra trong vài tuần sau vụ tấn công kinh hoàng ngày 11.9. Nhiều bức thư đã được gửi đến các cơ quan truyền thông ở thành phố New York cũng như đến các văn phòng lập pháp ở thủ đô Washington D.C, và năm người đã chết. Sau đó, cũng từng xảy ra những cuộc tấn công bằng chất độc ricin, trong đó những bức thư được gửi tới cựu Tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ tiểu bang Mississippi, Roger Wicker, vào tháng 4.2013.

Năm 2020, một người phụ nữ đã bị bắt vì gửi phong bì có chứa chất ricin tới Nhà Trắng vào tháng 9.2020, mặc dù vẫn chưa đạt được mục đích.

Cảnh sát New York đã ra thông báo yêu cầu người dân trình báo nếu có bất kỳ thông tin gì về các bức thư chứa bột trắng được gửi đến các trường học ở thành phố New York.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra thủ phạm gửi chất kịch độc ricin cho Tổng thống Donald Trump

Hải Anh |

Nghi phạm gửi chất độc chết người ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ.

Nhiều người Nhật Bản nhận được gói hạt giống "bí ẩn" có chữ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Gần đây, nhiều người dân Nhật Bản nhận được các gói hạt giống "bí ẩn" có chữ Trung Quốc trên mỗi gói hàng, theo NHK.

Lý do nhiều bang tại Mỹ bất ngờ nhận được hạt giống lạ có chữ Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Các gói hạt giống lạ có chữ Trung Quốc trên bao bì được gửi tới nhiều bang tại Mỹ được cho là xuất phát từ 1 mánh lừa đảo đánh giá sản phẩm giả, được gọi là "brushing".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm ra thủ phạm gửi chất kịch độc ricin cho Tổng thống Donald Trump

Hải Anh |

Nghi phạm gửi chất độc chết người ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ.

Nhiều người Nhật Bản nhận được gói hạt giống "bí ẩn" có chữ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Gần đây, nhiều người dân Nhật Bản nhận được các gói hạt giống "bí ẩn" có chữ Trung Quốc trên mỗi gói hàng, theo NHK.

Lý do nhiều bang tại Mỹ bất ngờ nhận được hạt giống lạ có chữ Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Các gói hạt giống lạ có chữ Trung Quốc trên bao bì được gửi tới nhiều bang tại Mỹ được cho là xuất phát từ 1 mánh lừa đảo đánh giá sản phẩm giả, được gọi là "brushing".