Nhiều thân tín nòng cốt không tháp tùng ông Kim Jong-un thăm Nga

Hải Anh |

Trong các chuyến công du nước ngoài của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un và cố vấn cấp cao, nhà đàm phán hạt nhân Kim Yong-chol luôn tháp tùng nhưng trong chuyến thăm Nga, cả hai đều không được nhắc tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga vào thứ Năm (25.4).

Ông Kim Jong-un và ông Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp mặt vào chiều 25.4 tại Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky.

Hãng tin RIA Novosti của Nga cho hay, hai nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc hội đàm trong khoảng 4 giờ - trong đó có một phiên gặp riêng khoảng 1 giờ và 3 giờ họp mở rộng. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng 13h chiều (giờ địa phương). Ông Vladimir Putin sẽ đến Vladivostok vào khoảng giữa trưa, theo truyền thông Nga.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên được kỳ vọng sẽ là một phép thử quan trọng với chính sách ngoại giao của ông Kim Jong-un nhằm phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, giảm bớt sức ép trừng phạt cũng như xúc tác cho nỗ lực phát triển kinh tế Triều Tiên.

Theo Yonhap, dàn quan chức cấp cao nhất của đảng, quân đội và nhà nước tháp tùng ông Kim Jong-un đến Vladivostok gồm 2 phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên - Kim Phyong-hae và O Su-yong; Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son-hui. Trong đoàn tháp tùng cũng có ông Ri Yong-gil - tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên không đề cập đến việc đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju có tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Nga không. Cho tới nay, chưa có hình ảnh nào trong chuyến thăm cho thấy bà Ri Sol-ju có mặt trong đoàn.

Đáng chú ý, Kim Yong-chol - một trong những nhà đàm phán hạt nhân quan trọng của Bình Nhưỡng tham gia đàm phán với Mỹ không được đề cập cũng như chưa có bất kỳ hình ảnh nào về ông này trong chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên. Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên ông không tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến đi nước ngoài.

Cũng trong thời gian này, các quan chức Hàn Quốc cho hay, ông Kim Yong-chol bị cách chức lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Thống nhất hồi đầu tháng này. Vị trí của ông Kim Yong-chol được ông Jang Kum-chol - nhân vật được cho là khoảng 50 tuổi, làm việc về trao đổi dân sự giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, đảm nhận.

Tương tự, bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un – người luôn có mặt trong đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo công du nước ngoài cũng vắng bóng. Theo NK News, truyền thông Triều Tiên đưa tin, em gái ông Kim Jong-un bị giáng chức một trong số các chức vụ đảng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Về phía phái đoàn Nga dự hội nghị thượng đỉnh giữa ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un có Phó Thủ tướng Yury Trutnev, Bộ trưởng Ngoại giao Serge Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Yevgeny Dietrich và Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Alexander Kozlov, theo truyền thông Nga.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã trang phục của ông Kim Jong-un đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh

K.M |

Chuyên gia quốc tế về nghi thức lễ tân "giải mã" bộ trang phục mà ông Kim Jong-un mặc khi đến Vladivostok để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kim Jong-un được chiêu đãi ẩm thực truyền thống Nga

Hải Anh |

Ngày 24.4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi tàu bọc thép đến vùng Viễn Đông nước Nga chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.

Tướng Triều Tiên từng mang thư của ông Kim Jong-un sang Mỹ bị mất chức

Thanh Hà |

Ông Kim Yong-chol - nhân vật được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là người đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bị cách chức.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Giải mã trang phục của ông Kim Jong-un đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh

K.M |

Chuyên gia quốc tế về nghi thức lễ tân "giải mã" bộ trang phục mà ông Kim Jong-un mặc khi đến Vladivostok để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kim Jong-un được chiêu đãi ẩm thực truyền thống Nga

Hải Anh |

Ngày 24.4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi tàu bọc thép đến vùng Viễn Đông nước Nga chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.

Tướng Triều Tiên từng mang thư của ông Kim Jong-un sang Mỹ bị mất chức

Thanh Hà |

Ông Kim Yong-chol - nhân vật được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là người đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bị cách chức.