Nhiều nước Châu Âu lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa

THANH HÀ |

Ngày 8.10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ biển mới nhất của Triều Tiên. Tại cuộc họp, các thành viên Châu Âu của hội đồng hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tham gia vào “các cuộc đàm phán có ý nghĩa” với Mỹ.

Các quốc gia Châu Âu ra một tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp với nội dung lên án vụ phóng tên lửa ngày 3.10 và hàng loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong vài tuần trước đó. Tuyên bố của các nước Châu Âu gọi những vụ phóng của Triều Tiên là “hành động khiêu khích” và “vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Cuộc họp Hội đồng Bảo an để trao đổi về vấn đề Triều Tiên do Pháp, Đức và Anh đề xuất. Các thành viên không thường trực của hội đồng là Bỉ và Ba Lan đã ủng hộ tuyên bố chung của Anh, Pháp và Đức cùng với Estonia - quốc gia sẽ tham gia hội đồng vào tháng 1.2020. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Christoph Heusgen cho biết, trong cuộc họp kín của hội đồng, các bên đều bày tỏ hy vọng đàm phán Mỹ - Triều Tiên được nối lại.

Trong khi đó, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song gọi phiên họp Hội đồng Bảo an là “nguy hiểm” đồng thời chia sẻ với một số nhà báo rằng, động thái này sẽ càng làm tăng “khao khát bảo vệ chủ quyền của chúng tôi”. Nhà ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ đứng sau việc đề xuất triệu tập họp của 3 quốc gia với lập luận rằng cuộc họp sẽ không diễn ra nếu không có sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Phiên họp Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa các quan chức Mỹ và Triều Tiên tại Stockholm không đạt được kết quả như kỳ vọng. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 hồi tháng 2 năm nay. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong-gil chia sẻ với báo giới tại sân bay ở Bắc Kinh hôm 7.10 rằng cuộc đàm phán tiếp theo có diễn ra hay không tùy thuộc vào Mỹ.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un: Tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ bất tử

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân thất bại, Mỹ nói tốt đẹp

Ngọc Vân |

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với Mỹ thất bại, trong khi Washington nói rằng hai bên “có các cuộc thảo luận tốt đẹp”.

Mỹ đối diện với một Triều Tiên tự tin hơn trên bàn đàm phán

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đầu tiên sau vài tháng bị đình trệ vào cuối tuần này, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo phóng ngầm (SLBM).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Kim Jong-un: Tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ bất tử

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân thất bại, Mỹ nói tốt đẹp

Ngọc Vân |

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với Mỹ thất bại, trong khi Washington nói rằng hai bên “có các cuộc thảo luận tốt đẹp”.

Mỹ đối diện với một Triều Tiên tự tin hơn trên bàn đàm phán

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đầu tiên sau vài tháng bị đình trệ vào cuối tuần này, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo phóng ngầm (SLBM).