Nhiều nước Châu Âu giảm bớt phong toả, hàng quán được mở cửa trở lại

Song Minh |

Một số quốc gia ở Châu Âu có thể bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên kết thúc hành trình chiến đấu với COVID-19.

Trong khi Slovenia tiếp tục có tỷ lệ tử vong COVID-19 cao nhất tính theo bình quân đầu người ở khu vực “Châu Âu mới nổi” (Đông Âu), quốc gia này đã báo cáo không có ca mới nào vào ngày 3.5, kể từ ngày 4.3 - khi xác nhận ca nhiễm đầu tiên.

Tuần trước, Slovenia đã dỡ bỏ các hạn chế áp đặt từ cuối tháng 3 cấm công dân ra khỏi thành phố cư trú, và từ ngày 4.5, các tiệm làm tóc và tiệm làm đẹp, cũng như các quán bar, nhà hàng ngoài trời và một số cửa hàng sẽ có thể mở. Các trường học và nhà trẻ dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18.5.

Tuy nhiên, Thủ tướng Janez Jansa nói với TV Slovenia rằng các sự kiện công cộng lớn - bao gồm các trận đấu thể thao lớn - ở Slovenia và phần còn lại của Châu Âu chỉ được tổ chức sau khi có vaccine hoặc thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng cũng kêu gọi người dân duy trì kỷ luật trong những tuần tới để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Mặc dù chính phủ của Thủ tướng Jansa vấp phải nhiều chỉ trích của người dân vì cách tiếp cận mạnh mẽ để ngăn chặn đại dịch, thì thành công tương đối của nước này - chưa đến 100 người chết do COVID-19 - được xem là phi thường khi Slovenia có chung biên giới với Italia - một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Âu.

d
Số lượng ca mắc COVID-19 (cột 2), tử vong (cột 3), tỉ lệ tử vong trên 1 triệu người (cột 4) số lượng xét nghiệm trên 1 triệu người (cột 5) ở các nước Châu Âu mới nổi tính đến 12h00 giờ CET ngày 4.5.2020. Ảnh: Worldometers

Bulgaria, nơi chỉ có 72 người chết, cũng có thể tương đối hài lòng với việc xử lý đại dịch, và đã bắt đầu giảm bớt các hạn chế phong toả. Theo tờ Emerging Europe, người dân Bulgaria sẽ có thể ra khỏi làng mạc, thị trấn từ ngày 6.5, trong khi các quán bar và nhà hàng sẽ được phép mở cửa. “Tuy nhiên, chúng ta phải học cách sống với virus, bởi nó không cứ thế biến mất” - Thủ tướng Boyko Borisov cảnh báo.

Slovakia - nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất tính trên đầu người so với bất kỳ nơi nào ở Châu Âu mới nổi ngoài vùng Kavkaz - tuần trước đã cho phép một số cửa hàng mở cửa trở lại, và dự kiến ​​sẽ cho phép các tiệm làm tóc, dịch vụ taxi, câu lạc bộ cho trẻ em, địa điểm tổ chức đám cưới và điểm du lịch ngoài trời mở cửa trở lại trong tuần này.

Cộng hòa Czech tuần này mở lại các trung tâm mua sắm, nhà thờ, nhà hàng và vườn bia, mặc dù có những hạn chế nghiêm ngặt về số lượng người. Cộng hòa Czech cũng đã trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên ấn định ngày mở cửa rạp chiếu phim, với các kế hoạch dự kiến ​​sẽ mở cửa vào ngày 25.5.

Các trung tâm mua sắm cũng sẽ mở cửa trở lại vào tuần này tại Ba Lan, nơi cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 10.5.

Litva bắt đầu mở quán bar, quán cà phê và nhà hàng vào tuần trước trong điều kiện rất nghiêm ngặt, chỉ có chỗ ngồi ngoài trời và các bàn cách nhau ít nhất 2 mét.

Tại Gruzia, một quốc gia khác đã xử lý tốt đại dịch - chỉ 9 người tử vong - hạn chế đi lại nội bộ sẽ được dỡ bỏ trong tuần này và hoạt động trên các công trường xây dựng cũng được nối lại.

Serbia, Croatia, Hungary, Estonia, Albania, Montenegro, Bắc Macedonia và Bosnia cũng có thể dỡ bỏ một số hạn chế phong toả trong tuần này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Y tế Đức nêu thời điểm có vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo, việc chạy đua để phát triển vaccine COVID-19 trên toàn thế giới có thể mất vài năm.

Nga: Kỷ lục 10.000 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 3.5

Bảo Châu |

Nga đã báo cáo 10.633 trường hợp nhiễm mới trong ngày 3.5, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 134.687 ca.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ trưởng Y tế Đức nêu thời điểm có vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo, việc chạy đua để phát triển vaccine COVID-19 trên toàn thế giới có thể mất vài năm.

Nga: Kỷ lục 10.000 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 3.5

Bảo Châu |

Nga đã báo cáo 10.633 trường hợp nhiễm mới trong ngày 3.5, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 134.687 ca.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.