Nhiều nơi ở Trung Quốc cấm tùy tiện bán thuốc trị triệu chứng ho - sốt

Thanh Hà |

Nhiều thành phố ở Trung Quốc cấm bán thuốc trị ho, sốt cho người dân nhằm buộc những người cảm thấy không khỏe phải tới bệnh viện để có thể được chỉ định xét nghiệm virus Corona.

Hàng Châu tuyên bố hôm 7.2 rằng tất cả các hiệu thuốc bán lẻ ở thành phố này không được bán 106 loại thuốc điều trị ho và sốt. Quy định có hiệu lực ngay ngày hôm sau, theo Straits Times.  Danh sách các dược phẩm bị cấm gồm các loại thuốc tân dược và thuốc Đông y, đặc biệt những loại có thành phần là codeine, ibuprofen và aspirin.

Lệnh cấm cũng mở rộng trên các nền tảng trực tuyến, ví dụ như AliHealth Pharmacy - đơn vị trực thuộc công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba.

Quan chức y tế sở tại Shi Changyou chia sẻ với báo giới rằng biện pháp khẩn cấp này được đưa ra nhằm kiểm soát dịch virus Corona ở Hàng Châu - đô thị có 10 triệu dân, đài phát thanh Tiếng nói Hồ Tây đưa tin.

Ông Shi Changyou nhấn mạnh, người dân có triệu chứng ho, sốt - hai triệu chứng chính của người nhiễm virus Corona, được khuyến cáo nên đến trung tâm y tế gần nhất. Các triệu chứng khác của người nhiễm virus Corona là khó thở, viêm phổi.

Kể từ tháng 1, vài tỉnh thành ở Trung Quốc đã bắt đầu yêu cầu các nhà thuốc ghi lại danh tính, thông tin liên lạc, nhiệt độ cơ thể của khách hàng mua thuốc hạ sốt và thuốc ho.

Người dân mua thuốc tại một hiệu thuốc ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Người dân mua thuốc tại một hiệu thuốc ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Ngoài Hàng Châu, thành phố Ninh Ba - cũng thuộc tỉnh Chiết Giang và Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc, cũng như các thành phố Kim Hoa ở Chiết Giang và Hải Khẩu ở Hải Nam đã ban bố lệnh cấm tương tự liên quan tới thuốc ho và thuốc trị sốt, Thời báo Tài chính của Trung Quốc cho biết.

Tính tới ngày 10.2, có 1.117 ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Chiết Giang, trong đó có 157 ca ở Hàng Châu, 151 ở Ninh Ba và 4 ở Kim Hoa. Trong khi đó, tỉnh Hải Ham có 142 ca nhiễm bệnh và 3 người tử vong tính tới 12h trưa ngày 11.2.

Theo Quartz Daily, tỉnh Quảng Đông, nơi có trung tâm công nghệ Thâm Quyến và có biên giới giáp Hong Kong (Trung Quốc) yêu cầu người dân đăng ký tên thật ở cửa hàng thuốc khi mua 2 loại thuốc này để giới chức có thể theo dõi tình hình của họ.

Tại tâm dịch virus Corona Vũ Hán, AFP đưa tin, chính quyền có động thái mạnh mẽ hơn nữa trong việc phong tỏa thành phố nhằm ngăn chặn dịch virus Corona. Cụ thể, ngày 11.2, giới chức cấm những người bị sốt ở Vũ Hán tới các bệnh viện ngoài quận nơi họ cư trú.

Để "kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh", các cư dân có triệu chứng sốt chỉ được phép đi điều trị tại các cơ sở y tế chỉ định trong quận họ sinh sống, ủy ban y tế Vũ Hán thông báo.

Những người được chẩn đoán là viêm phổi cần phải theo dõi tại các phòng khám hoặc các địa điểm thay thế do cơ sở y tế chỉ định.

Biện pháp được đưa ra một ngày sau khi giới chức phong tỏa các khu dân cư ở trung tâm thành phố.

Trong khi đó, tất cả các khu dân cư trong thành phố được đặt trong tình trạng "quản lý khép kín", các tòa nhà có các ca nhiễm virus hoặc nghi ngờ nhiễm virus được đặt trong tình trạng theo dõi chặt chẽ hơn, chính quyền Vũ Hán thông báo hôm 10.2.

Thông báo của thành phố nêu rõ, thủ phủ tình Hồ Bắc "bước vào giai đoạn then chốt" trong cuộc chiến chống virus.

AFP cho hay, thành phố không nêu rõ tình trạng "quản lý khép kín" là gì. Tuy nhiên, thuật ngữ ngày được áp dụng ở một số thành phố khác của Trung Quốc có nghĩa là phong kín tất cả, trừ vài điểm thoát hiểm trong các khu dân cư và kiểm tra danh tính tất cả những người ra vào các khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo đỉnh dịch virus Corona

Song Minh |

Nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc cảnh báo dịch virus Corona có thể đạt đỉnh trong tháng Hai này.

Người phụ nữ Vũ Hán bị cư dân mạng Trung Quốc "tẩy chay"

HỒNG HẠNH |

Cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi áp dụng hình phạt cho một người phụ nữ ở Vũ Hán sau khi video về việc cô nhổ nước bọt vào tay nắm cửa ở chung cư xuất hiện trên mạng.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo đỉnh dịch virus Corona

Song Minh |

Nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc cảnh báo dịch virus Corona có thể đạt đỉnh trong tháng Hai này.

Người phụ nữ Vũ Hán bị cư dân mạng Trung Quốc "tẩy chay"

HỒNG HẠNH |

Cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi áp dụng hình phạt cho một người phụ nữ ở Vũ Hán sau khi video về việc cô nhổ nước bọt vào tay nắm cửa ở chung cư xuất hiện trên mạng.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).