Nhiều ngày chống COVID-19 căng thẳng, quan chức y tế Trung Quốc ngất xỉu

Song Minh |

Trong video được Tân Hoa xã đăng tải, ông Chu Hưng Tân, một quan chức y tế tại thành phố Thành Quan, tỉnh Thiểm Tây ngất xỉu tại nơi làm việc. Ông là một thành viên tham gia phòng chống và ngăn ngừa dịch COVID-19.

Ông Chu đã làm việc trong môi trường áp lực cao trong 10 ngày liên tiếp không ngừng nghỉ. Quan chức 30 tuổi này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thăm khám. May mắn ông không gặp vấn đề nào về sức khoẻ.

Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, chỉ một ngày sau khi nhập viện, ông Chu đã xin ra viện để tiếp tục trở lại với công việc của mình.

Ông Chu Hưng Tân quay trở lại làm việc chỉ 1 ngày sau khi nhập viện. Nguồn: Xinhua Video
Ông Chu Hưng Tân quay trở lại làm việc chỉ 1 ngày sau khi nhập viện. Nguồn: Xinhua Video
Trung Quốc đang chống chọi dịch COVID-19 với hàng nghìn quan chức và nhân viên y tế tuyến đầu. Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc về phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 hôm 3.2 đã chỉ rõ, kết quả của công tác phòng chống dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của người dân, sự ổn định kinh tế xã hội nói chung và sự mở cửa của Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu ưu tiên tăng cường nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của nhân viên y tế tuyến đầu cũng như bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Hôm 14.2, Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận 1.761 nhân viên y tế nước này nhiễm COVID-19, chiếm 3,8% tổng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục, trong đó đã có 6 y bác sĩ tử vong.

Chính quyền Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp để đền bù và thưởng xứng đáng cho các nhân viên y tế vì những đóng góp và hy sinh của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố bài báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Ngọc Vân |

Bài viết quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về dịch COVID-19 được đăng tải trên tạp chí Cầu Thị, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc đền bù và thưởng xứng đáng cho y bác sĩ nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc cho biết sẽ đền bù và thưởng xứng đáng cho tất cả nhân viên y tế tử vong hoặc nhiễm COVID-19.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Trung Quốc công bố bài báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Ngọc Vân |

Bài viết quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về dịch COVID-19 được đăng tải trên tạp chí Cầu Thị, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc đền bù và thưởng xứng đáng cho y bác sĩ nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc cho biết sẽ đền bù và thưởng xứng đáng cho tất cả nhân viên y tế tử vong hoặc nhiễm COVID-19.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.