Theo một nghiên cứu khoa học kéo dài 8 năm, 1/3 số loài cá mập và cá đuối đã bị đánh bắt quá mức đến nỗi gần như tuyệt chủng. Người ta ước tính, con người giết khoảng 100 triệu con cá mập mỗi năm, áp đảo khả năng sinh sản chậm chạp của chúng.
Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Nicholas Dulvy thuộc Đại học Simon Fraser của Canada, cho biết, sức khỏe của toàn bộ hệ sinh thái đại dương đang bị đe dọa.
Số lượng các loài cá mập, cá đuối và cá chimaera - gọi chung là lớp cá sụn (Chondrichthyes) - phải đối mặt với "cuộc khủng hoảng tuyệt chủng toàn cầu" đã tăng hơn gấp 2 lần trong vòng chưa đầy một thập kỷ, theo bài báo đăng trên tạp chí Current Biology.
Cá đuối là loài bị đe dọa nhiều nhất với 41% trong số 611 loài có nguy cơ tuyệt chủng, tiếp đến là cá mập với 36% trong số 536 loài và cuối cùng là chimaera với 9% trong số 52 loài.
Giáo sư Dulvy cho hay: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một thực tế ngày càng nghiệt ngã, lớp cá sụn hiện là một trong những dòng dõi động vật có xương sống bị đe dọa nhiều nhất, những rủi ro mà chúng phải đối mặt chỉ đứng sau động vật lưỡng cư".
"Sự suy giảm trên diện rộng của những loài cá này, đặc biệt là cá mập và cá đuối, gây nguy hiểm cho sức khỏe của toàn bộ hệ sinh thái đại dương và an ninh lương thực cho nhiều quốc gia trên toàn cầu" - ông Dulvy nói.