Nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tham gia lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngày 4.4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao Trung Quốc dự lễ tưởng niệm cấp quốc gia đối với các nạn nhân, nhân viên y tế và các lực lượng khác đã tử vong vì dịch COVID-19.

Theo Tân Hoa Xã, tham dự lễ tưởng niệm còn có Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương, Bí thư thường vụ Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hỗ Ninh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác.

Lễ tưởng niệm đã bắt đầu đúng 10h sáng (giờ địa phương) với ba phút mặc niệm trên khắp đất nước. Quốc kì Trung Quốc được treo rủ tại tất cả các cột cờ trên toàn quốc và tại tất cả các Đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài.

Toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí công cộng đều tạm ngừng. Đồng thời, các còi báo động phòng không, còi ôtô, xe lửa và tàu thuyền cùng lúc vang rền.

Tại Vũ Hán, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc, tất cả các phương tiện trên đường đều dừng di chuyển trong 3 phút kể từ 10h sáng, tất cả đèn giao thông đều chuyển sang màu đỏ.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã thay ảnh đại diện trên các mạng xã hội như Weibo thành ảnh đen trắng hoặc xám để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc.

Các nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc dành 3 phút mặc niệm sáng 4.4. cho các nạn nhân thiệt mạng vì COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Các nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc dành 3 phút mặc niệm sáng 4.4. cho các nạn nhân thiệt mạng vì COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Buổi lễ được tổ chức trùng với Tết Thanh minh (Qingming) năm nay tại Trung Quốc, tức ngày 4.4 (dương lịch) và là một lễ quan trọng tại nước này. Đây là dịp truyền thống đối với người dân Trung Quốc để tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất và các anh hùng liệt sĩ quốc gia.

Trung Quốc đã trải qua hơn hai tháng chống dịch COVID-19, với hơn 3.300 người thiệt mạng tính đến sáng 4.4 và nhiều người khác đã hy sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo số liệu của Bộ Công an Trung Quốc, đến nay có 60 sĩ quan cảnh sát tuyến đầu và 35 sĩ quan khác đã tử vong vì COVID-19. Ngoài ra, có ít nhất 46 nhân viên y tế cũng đã thiệt mạng tính đến giữa tháng 3 do COVID-19 hoặc do làm việc quá sức.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc sắp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia cho các nạn nhân thiệt mạng vì dịch COVID-19 vào ngày Tết Thanh minh 4.4 (dương lịch).

Đại sứ Trung Quốc nói về con số tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Đại sứ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc che giấu số ca tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc sắp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia cho các nạn nhân thiệt mạng vì dịch COVID-19 vào ngày Tết Thanh minh 4.4 (dương lịch).

Đại sứ Trung Quốc nói về con số tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Đại sứ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc che giấu số ca tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.