Nhiều hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Hàn Quốc tạm dừng vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trước sự lây lan nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, nhiều hoạt động của Quốc hội, các cơ quan thuộc Chính phủ nước này đã buộc phải tạm dừng, Yonhap đưa tin.

Tại Hàn Quốc, 231 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 24.2 đã nâng tổng số bệnh nhân lên 833, bên cạnh 7 ca tử vong do COVID-19.

Quốc hội nước này đã bãi bỏ phiên họp toàn thể theo lịch trước đó vào chiều 24.2 sau khi xác nhận 1 thành viên từng dự diễn đàn Quốc hội là ông Ha Yun-su dương tính với COVID-19.

Trước đó hôm 22.2, Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giáo viên Hàn Quốc, ông Ha Yun-su đã bị cách ly tại một bệnh viện ở Seoul sau khi được xác nhận nhiễm COVID-19 từ vợ.

Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) và Đảng Tương lai Thống nhất (UFP) đều hủy họp sau khi nhận được thông tin lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Tương lai thống nhất (UFP) Shim Jae-chul có tiếp xúc với bệnh nhân nói trên và đã tiến hành xét nghiệm sáng 24.2.

Chủ tịch UFP, ông Hwang Kyo-ahn đã hủy các cuộc họp theo kế hoạch với các chủ doanh nghiệp nhỏ và thương nhân ở Jongno, trung tâm Seoul, do đã ngồi cạnh ông Shim trong cuộc họp hôm 24.2.

Ngoài ra, Ủy ban đặc biệt về chính sách nông-ngư nghiệp, nông thôn cũng phải hoãn các phiên họp dự kiến vào đầu tuần này sau khi một trợ lý của Chủ tịch Ủy ban đã tiếp xúc với 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chưa dừng lại tại đó, giới chức Y tế Hàn Quốc thông báo chưa thống kê được con số chính thức những nhà lập pháp đã tiếp xúc với bệnh nhân trước khi xuất hiện triệu chứng. Do đó, văn phòng Quản trị Tòa án đề nghị các tòa án trên khắp Hàn Quốc hoãn hoặc sắp xếp lại lịch xử các phiên tòa chưa cấp bách.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các ca lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng mặt và cảnh báo đã được Chính phủ nâng lên mức cao nhất - mức màu đỏ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Daenam - điểm nóng có 5/7 ca tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 7 liên quan tới virus Corona mới (COVID-19) vào sáng 24.2. Năm trong số 7 ca tử vong ở Hàn Quốc có liên quan tới một bệnh viện ở Cheongdo.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 7, số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 763

Hải Anh |

Hàn Quốc có 161 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 24.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 763.

Ông Donald Trump đến New York chuẩn bị hầu tòa

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York bằng máy bay riêng hôm 3.4 để trình diện tòa trong ngày 4.4, đối mặt các cáo buộc liên quan khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim "người lớn" Stormy Daniels.

Công Phượng không còn trẻ để lãng phí sự nghiệp ở nước ngoài

ĐÌNH THẢO |

28 tuổi, tiền đạo Công Phượng đến Yokohama của Nhật Bản chơi bóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trong thời gian ấy, nếu cứ mãi dự bị như thời điểm hiện tại, thì liệu phong độ và sự nghiệp cầu thủ của Công Phượng sẽ ra sao, và đi về đâu…

TP Hồ Chí Minh sẽ rã băng bất động sản để cứu kinh tế

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sẽ "rã băng" từ từ thị trường bất động sản bằng các giải pháp về vốn. Khi ngành bất động sản được gỡ vướng, nhiều ngành nghề khác sẽ được kích thích, việc làm của người dân được tăng thêm.

Các đoàn farm trip quốc tế đổ xô về Yên Tử mở tour mới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Có ngày, Yên Tử liên tiếp đón 3-4 đoàn farm trip (hình thức du lịch tiếp thị...) đến tìm hiểu về việc đưa du khách đến Yên Tử. Non thiêng nổi tiếng ngày càng hấp dẫn du khách khi mà “du lịch chữa lành" cho phép du khách được trải nghiệm sự yên tĩnh đang lên ngôi.

Đề nghị truy tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Việt Dũng |

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, ông Tô Anh Dũng và ông Vũ Hồng Nam - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị cáo buộc tội "Nhận hối lộ".

Bệnh viện Daenam - điểm nóng có 5/7 ca tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 7 liên quan tới virus Corona mới (COVID-19) vào sáng 24.2. Năm trong số 7 ca tử vong ở Hàn Quốc có liên quan tới một bệnh viện ở Cheongdo.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 7, số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 763

Hải Anh |

Hàn Quốc có 161 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 24.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 763.