Hãng AFP đưa tin, vào sáng 7.1, nhiệt kế thủy ngân ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đo được mức nhiệt độ âm 19,6 độ C, phá vỡ kỷ lục thời tiết lạnh giá nhất từng được thiết lập trước đó vào năm 1969.
Nhiệt độ ngày 7.1 được coi là mức nhiệt thấp nhất tại Bắc Kinh kể từ năm 1966 - khi nhiệt độ trong thành phố giảm xuống âm 27,4 độ C.
Hàng nghìn người đã lên mạng xã hội để phàn nàn về tình trạng thời tiết hiện nay của thành phố, với các hashtag đính kèm ''Mùa đông này lạnh thế nào?" và "Nhiệt độ Bắc Kinh xuống thấp nhất kể từ năm 1966", đều là những chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và thu hút 240 triệu lượt xem.
Tuy nhiệt độ xuống thấp trong ngày 7.1 nhưng Bắc Kinh không có tuyết và ít băng vì bầu không khí rất khô.
Trong lần cuối cùng nhiệt độ giảm xuống mức thấp kỷ lục hồi năm 1966, người sáng lập đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông, đang nắm quyền lãnh đạo. Để xóa tan những đồn đoán về tình trạng sức khỏe không tốt của bản thân, Mao Chủ tịch lúc đó 73 tuổi đã bơi qua sông Dương Tử trong tiết trời cực kỳ lạnh giá.
Bắc Kinh thường xuyên phải đối mặt với mùa đông hanh khô và khắc nghiệt do các luồng không khí mạnh thổi tới từ phía tây bắc.
Các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu cảnh báo rằng, khi trái đất ấm lên, số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng sẽ tăng lên và gây chết người nhiều hơn.
Đầu năm nay, nhiều khu vực rộng lớn của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân và đất canh tác, cuốn trôi đường sá và buộc một số địa điểm du lịch và các tuyến giao thông phải tạm thời đóng cửa.