Nhen nhóm khả năng gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp ông Tập Cận Bình sớm để trao đổi về cuộc chiến thương mại.

Chính quyền ông Donald Trump cho biết, Tổng thống Mỹ vẫn muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại. Đây được đánh giá là một tín hiệu lạc quan khi các nhà đàm phán từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu vòng đàm phán mới nhất trong tuần này, theo Bloomberg.

"Ông ấy muốn gặp Chủ tịch Tập rất sớm" - cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway chia sẻ trên Fox News hôm 11.2.

Bà cho biết thêm: "Tổng thống muốn có một thỏa thuận. Ông ấy muốn nó công bằng với những người Mỹ, người lao động Mỹ và lợi ích của người Mỹ".

Việc không chắc chắn có cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình để hoàn tất thỏa thuận làm dấy lên mối quan ngại với các cuộc đàm phán trong bối cảnh hạn chót 1.3 đang gần kề. Nếu đến thời điểm này chưa đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tăng gấp đôi mức thuế áp với 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuần này, các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc sẽ họp tại Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ đang hối thúc Trung Quốc cam kết cải cách sâu hơn trong mô hình kinh tế do nhà nước điều hành mà Mỹ cho rằng đang gây tổn hại tới các doanh nghiệp Mỹ.

Các quan chức cấp trung đã bắt đầu đàm phán từ ngày 11.2 để chuẩn bị cho vòng đàm phán kéo dài 2 ngày bắt đầu từ 14.2 với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Hồi tháng 1, ông Donald Trump tuyên bố có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, tuần trước ông cho biết, cuộc gặp sẽ không diễn ra trong tháng này. Tổng thống Mỹ cũng từng nói rằng, sẽ không có thỏa thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc được chốt hạ cho tới khi ông và Chủ tịch Trung Quốc gặp gỡ.

Bà Kellyanne Conway cho hay, có khả năng, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào tháng 3 tới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Florida.

Các quan chức Trung Quốc đề xuất Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp mặt tại hòn đảo phía nam nước này trong thời gian diễn ra Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (26-29.3), nguồn tin của SCMP cho biết hôm 11.2.

Tuy nhiên, đề xuất đó chỉ là sơ bộ và Mỹ vẫn chưa có phản hồi. "Cả địa điểm lẫn thời gian (của cuộc gặp thượng đỉnh) đều chưa được chọn" - nguồn tin nói.

Vòng đàm phán thương mại gần đây nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra tại Washington vào cuối tháng trước đã dẫn đến việc Trung Quốc nhập khẩu đậu nành của Mỹ, thực hiện cam kết mua thêm hàng hóa của Mỹ.

Dù động thái này mang tới sự hỗ trợ cho nông dân Mỹ nhưng vẫn chưa có đột phá nào trong các vấn đề cấu trúc gây bất đồng giữa hai quốc gia như chính sách công nghiệp, sự bảo hộ của chính phủ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc phải chuyển giao công nghệ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc mua 5 triệu tấn đậu tương: Ông Trump vui, nông dân vẫn lo

Hải Anh |

Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua đậu tương từ Mỹ trong quá trình các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực giải quyết bế tắc thương mại kéo dài 6 tháng sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán hôm 31.1 mà không giải quyết được những vấn đề vướng mắc nhất chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Trung Quốc mua 5 triệu tấn đậu tương: Ông Trump vui, nông dân vẫn lo

Hải Anh |

Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua đậu tương từ Mỹ trong quá trình các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực giải quyết bế tắc thương mại kéo dài 6 tháng sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán hôm 31.1 mà không giải quyết được những vấn đề vướng mắc nhất chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.