Nhật triển khai tàu chở trực thăng cỡ lớn tới Biển Đông trong vòng 2 tháng

K.M |

Nhật Bản sẽ triển khai một tàu chở trực thăng cỡ lớn tới Biển Đông và Ấn Độ Dương năm thứ hai liên tiếp nhằm tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển chiến lược này.

"Đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở" - một trong hai nguồn nắm thông tin về kế hoạch tuần tra kéo dài hai tháng nói với Reuters.

Với chiều dài 248 mét, tàu Kaga có thể chở đồng thời nhiều máy bay trực thăng.

Trong chuyến hải hành bắt đầu vào tháng Chín, tàu này sẽ cập cảng tại một số quốc gia Đông Nam Á trong đó có Indonesia, hay Ấn Độ và Sri Lanka ở Nam Á.

Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng một tàu khác sẽ hộ tống Kaga và các tàu này có thể tham gia các cuộc diễn tập chung với tàu chiến của các nước khác ở khu vực.

Năm ngoái, Nhật đã đưa một tàu tương tự là Izumo tới Biển Đông và Ấn Độ Dương, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc rằng Tokyo "khuấy động bất ổn ở Biển Đông".

Trước Nhật, Mỹ từng thực hiện tuần tra cả trên không và trên biển ở Biển Đông để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối điều này.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh cũng tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông. Tuyên bố của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, lặp lại tuyên bố trước đó của quan chức Mỹ, theo tờ South China Morning Post.

Bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, cho biết một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới rồi tiến vào "một số khu vực nhất định" thuộc Biển Đông.

Không đề cập cụ thể Trung Quốc, bà Parly gợi ý rằng các tàu chiến sẽ vượt qua "vùng lãnh hải" mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc quân sự hóa lực lượng tuần duyên

K.M |

Lực lượng tuần duyên Trung Quốc được đặt dưới quyền lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, thay vì Cục Hải dương như lâu nay, bắt đầu từ ngày 1.7.2018. Việc quân sự hóa lực lượng này gây lo ngại cho các nước trong khu vực.

Australia chi 7 tỉ đô mua máy bay Mỹ giám sát Biển Đông

Khánh Minh |

Australia sẽ chi 7 tỉ USD để mua 6 máy bay do thám không người lái, có thể hoạt động trên không trung hơn một ngày, để truy tìm tàu ngầm của kẻ địch và giám sát các chuyến bay, đặc biệt ở Biển Đông.

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 3 trong năm tuần tra Biển Đông

Song Minh |

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan hôm 26.6 đã neo đậu tại vịnh Manila của Philippines, sau chuyến tuần tra Biển Đông thứ 3 trong năm nay của một tàu sân bay Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc quân sự hóa lực lượng tuần duyên

K.M |

Lực lượng tuần duyên Trung Quốc được đặt dưới quyền lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, thay vì Cục Hải dương như lâu nay, bắt đầu từ ngày 1.7.2018. Việc quân sự hóa lực lượng này gây lo ngại cho các nước trong khu vực.

Australia chi 7 tỉ đô mua máy bay Mỹ giám sát Biển Đông

Khánh Minh |

Australia sẽ chi 7 tỉ USD để mua 6 máy bay do thám không người lái, có thể hoạt động trên không trung hơn một ngày, để truy tìm tàu ngầm của kẻ địch và giám sát các chuyến bay, đặc biệt ở Biển Đông.

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 3 trong năm tuần tra Biển Đông

Song Minh |

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan hôm 26.6 đã neo đậu tại vịnh Manila của Philippines, sau chuyến tuần tra Biển Đông thứ 3 trong năm nay của một tàu sân bay Mỹ.