Nhật tố Trung Quốc lợi dụng đại dịch thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Khánh Minh |

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Ngày 14.7, Nhật Bản cho biết đang theo dõi chặt chẽ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường sức mạnh toàn cầu, cho rằng Bắc Kinh đã phái các chuyên gia y tế, cung cấp khẩu trang và hỗ trợ cho các quốc gia khác để đối phó với đại dịch COVID-19 nhằm thúc đẩy lợi ích của chính họ - hãng Kyodo đưa tin.

Trong Sách trắng quốc phòng, chính phủ của Thủ tướng Abe Shinzo chỉ trích Bắc Kinh “không ngừng” xâm phạm các vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông, ngay cả tại thời điểm cần có sự phối hợp quốc tế để ngăn chặn virus.

Sách trắng quốc phòng tuyên bố, Trung Quốc đã “lợi dụng” sự hỗ trợ cho các quốc gia khác trong dịch bệnh để thúc đẩy lợi ích chính trị và kinh tế của chính mình, Bắc Kinh cũng đã “tuyên truyền thông tin sai lệch” giữa tình trạng bất ổn xã hội và hoang mang do đại dịch gây ra.

Đề cập đến Senkaku/Điếu Ngư, Sách trắng chỉ trích Trung Quốc về những nỗ lực dai dẳng nhằm “đơn phương thay đổi nguyên trạng” trên Biển Hoa Đông, bất chấp sự lây lan COVID-19 trên toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế.

“Mặc dù có sự phản đối của nước ta, các tàu công vụ của Trung Quốc liên tục xâm nhập vào vùng lãnh hải của chúng ta quanh quần đảo Senkaku” - Sách trắng viết.

Đây là lần đầu tiên Sách trắng quốc phòng mô tả các hành động của Trung Quốc xung quanh Senkaku/Điếu Ngư là “không ngừng”.

Sách trắng cũng đề cập đến việc Trung Quốc đơn phương thành lập hai khu hành chính ở Biển Đông, gọi là Tây Sa và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng với việc quân sự hóa các tiền đồn ở các khu vực tranh chấp của tuyến đường thủy chiến lược, Trung Quốc sử dụng các biện pháp phi quân sự như vậy để thay đổi nguyên trạng khu vực, vẽ ra các yêu sách khác, đặc biệt là khi các nước đang tập trung vào các bước để đối phó với đại dịch - Sách trắng nhấn mạnh.

Sách trắng cũng cho hay, cộng đồng quốc tế đã lo ngại về việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng và thiếu minh bạch trong các vấn đề quân sự.

Trước đó, rạng sáng ngày 14.7 theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã ra tuyên bố Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Các nghị sĩ Mỹ: Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp

Hải Anh |

Các nghị sĩ Mỹ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ra tuyên bố khẳng định, các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp.

Nội dung tuyên bố của Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông vào rạng sáng ngày 14.7 theo giờ Việt Nam.

Mỹ bác yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Các nghị sĩ Mỹ: Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp

Hải Anh |

Các nghị sĩ Mỹ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ra tuyên bố khẳng định, các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp.

Nội dung tuyên bố của Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông vào rạng sáng ngày 14.7 theo giờ Việt Nam.

Mỹ bác yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp.