Nhật ký của Einstein kể về lý do ông từ chối Trung Quốc

Giản Thanh |

Trang Sohu của Trung Quốc đã dẫn tiết lộ của nhà bác học Einstein trong cuốn “Nhật ký du hành của Albert Einstein: Viễn Đông, Palestine và Tây Ban Nha, 1922-1923”, nhắc về lý do Einstein từ chối Trung Quốc trong chuyến du thuyết toàn cầu này.

Einstein là tên tuổi quen thuộc trong giới khoa học thế giới, và xưa nay vẫn luôn là thần tượng của đông đảo giới khoa bảng Trung Quốc.

Năm 1905, Einstein công bố thuyết lượng tử và đưa ra thuyết lượng tử ánh sáng gây chấn động giới khoa học. Mười sáu năm sau, ông giành giải Nobel nhờ bước đột phá trong nghiên cứu lĩnh vực hiệu ứng quang điện.

Thời điểm đó, toàn thế giới nổi lên “cơn sốt Einstein”, giới trí thức các nước đều mong được gặp gỡ nhà khoa học vĩ đại này. Vừa đúng dịp Einstein cũng muốn gây quỹ cho Đại học Hebrew nên đã bắt đầu hành trình chu du toàn cầu.

Trước tiên, Einstein đến Mỹ và đã có 4 lần thuyết trình ở Mỹ. Người đến nghe càng lúc càng đông hơn, đến nỗi quá tải hội trường của đại học. Sau đó, Einstein sang Anh và viếng thăm nhà khoa học Newton lừng danh. Sau khi rời Anh, Einstein đến Pháp và đã có bài phát biểu bày tỏ ủng hộ tình đoàn kết của Pháp và Đức, nhưng suýt chút nữa bị ám sát.

Hình ảnh Einstein trong một buổi diễn giảng của nhà vật lý học nổi tiếng Trung Quốc Dương Chấn Ninh (Yang Chen-ning). Ảnh: Xinhua

Trong tâm trạng lo lắng, Einstein đã thay đổi lịch trình, ông rời Châu Âu và quyết định đi thăm Châu Á. Nghe tin này, hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh khi đó là Thái Nguyên Bồi (Cai Yuanpei) rất vui mừng, lập tức viết thư cho Einstein mời đến Trung Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên, phía Trung Quốc sẵn sàng đồng ý mọi điều kiện. Chuyến đi của Einstein đã được xác định trước là có thu phí, mức phí cũng rất cao là 1.000 USD cho một tháng ở lại.

Thái Nguyên Bồi không có số tiền này, nhưng vì quyết tâm muốn mời được Einstein nên đã phát động quyên góp trong trường và cuối cùng đã có đủ số tiền. Nhưng Einstein vừa tới Thượng Hải đã rời đi và đến Nhật Bản. Người Nhật đã không tiếc tiền để mời bằng được Einstein, đã chi cho Einstein 2.000 bảng Anh và ủng hộ tiền bản thảo của ông với mức 10 bảng Anh cho 1.000 chữ.

Einstein đã ở lại Nhật Bản tổng cộng 43 ngày, lâu hơn nhiều thời gian dự định. Khi đó, phía Trung Quốc rất thất vọng, Thái Nguyên Bồi cũng đã viết thư cho Einstein để hỏi lý do. Einstein trả lời thư rằng, trước tiên ông xin lỗi, vì tưởng phía Trung Quốc cũng không phải tích cực gì với ông. Thêm nữa là trước đó, Einstein cũng băn khoăn về khả năng Trung Quốc sẵn sàng chi trả kinh phí, nên quyết định dùng thời gian vốn định dành cho Trung Quốc để ở Nhật Bản.

Người Trung Quốc vốn cho rằng đây là hiểu lầm đáng tiếc. Thời điểm đó, Thái Nguyên Bồi vì mong muốn Einstein đến Trung Quốc mà bỏ ra nhiều tháng kêu gọi gây quỹ, khơi dậy “cơn sốt Einstein” ở Trung Quốc. Giới trí thức Trung Quốc rất tin tưởng Einstein sẽ đến Trung Quốc chỉ họ những kiến ​​thức tiên tiến.

Giản Thanh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc vụ 16 máy bay xâm nhập không phận

Khánh Minh |

Kuala Lumpur tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh và triệu Đại sứ Trung Quốc sau khi quân đội Malaysia phát hiện 16 máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận nước này.

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.

Lá thư thất lạc của Einstein có thể giải mã bí ẩn khoa học 70 năm

Hải Anh |

Lá thư bị thất lạc từ lâu của Albert Einstein thảo luận về bí ẩn của mối liên hệ giữa vật lý và sinh học 70 năm trước khi bằng chứng xuất hiện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc vụ 16 máy bay xâm nhập không phận

Khánh Minh |

Kuala Lumpur tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh và triệu Đại sứ Trung Quốc sau khi quân đội Malaysia phát hiện 16 máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận nước này.

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.

Lá thư thất lạc của Einstein có thể giải mã bí ẩn khoa học 70 năm

Hải Anh |

Lá thư bị thất lạc từ lâu của Albert Einstein thảo luận về bí ẩn của mối liên hệ giữa vật lý và sinh học 70 năm trước khi bằng chứng xuất hiện.