Nhật Bản xem xét cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Nhật Bản cho biết đang xem xét cấp giấy chứng nhận cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19.

Mainichi đưa tin, Bộ trưởng phụ trách các nỗ lực tiêm chủng ở Nhật Bản - Taro Kono - ngày 15.3 cho biết, nước này đang xem xét cấp giấy chứng nhận cho những người đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 giữa bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gia tăng kêu gọi áp dụng hộ chiếu vaccine để đảm bảo mọi người có thể đi lại an toàn.

Trong một phiên họp quốc hội, ông Kono phát biểu: “Nếu được quốc tế yêu cầu, chúng tôi có thể cấp chứng nhận tiêm chủng''. Ông cũng nói rằng chứng nhận có thể được xử lý thông qua hệ thống quản lý triển khai vaccine của chính phủ.

Tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Kono đánh dấu một sự thay đổi hoàn toàn so với quan điểm trước đó khi Nhật Bản không ủng hộ việc ban hành một loại chứng nhận như vậy. Nguyên nhân có thể do ngày càng có nhiều lời kêu gọi về việc thực hiện vấn đề này ở Mỹ và Châu Âu. Israel là quốc gia đã triển khai chương trình chứng nhận tiêm vaccine COVID-19.

Hồi tháng 2, ông Kono dường như đã gạt bỏ ý tưởng sử dụng chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 trong các thủ tục chính thức, bao gồm ý tưởng hộ chiếu vaccine. Ông lập luận, làm như vậy sẽ loại trừ những người không thể tiêm chủng vì lý do dị ứng.

Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vào tháng 2, ưu tiên hàng đầu cho các nhân viên y tế.

Sáng 15.3, lô vaccine COVID-19 gồm 216.000 liều của Pfizer-BioNTech xuất phát từ một nhà máy ở Bỉ đã đến sân bay Narita ở tỉnh Chiba, phía đông thủ đô Tokyo. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giao lô vaccine này cho chính quyền các tỉnh để tiêm chủng cho 4,8 triệu nhân viên y tế. Đây là lô vaccine COVID-19 thứ 5 mà Nhật Bản nhận được từ Pfizer-BioNTech.

So với các nước như Mỹ và Anh, Nhật Bản có vẻ chậm chạp hơn trong tốc độ triển khai tiêm chủng trong bối cảnh nguồn cung vaccine COVID-19 bị thiếu hụt do sản xuất chậm tại nhà máy của Pfizer và Liên minh Châu Âu kiểm soát xuất khẩu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thông báo cuộc gặp trực tiếp Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ gặp Tổng thống Joe Biden tại Mỹ vào tháng tới, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm trực tiếp với tân Tổng thống Mỹ.

Quan chức cao cấp Nhật Bản bị cách chức vì ăn tối cùng doanh nghiệp

Phương Linh |

Bộ trưởng Nhật Bản xin lỗi công chúng sau khi cách chức một quan chức cao cấp vì ăn tối cùng doanh nghiệp.

Hơn 1.000 liều vaccine bị hủy bỏ do sự cố trục trặc tủ đông ở Nhật Bản

Phương Linh |

Sự cố trục trặc tủ đông ở Nhật Bản đã khiến hơn 1.000 liều vaccine COVID-19 phải hủy bỏ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nhật Bản thông báo cuộc gặp trực tiếp Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ gặp Tổng thống Joe Biden tại Mỹ vào tháng tới, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm trực tiếp với tân Tổng thống Mỹ.

Quan chức cao cấp Nhật Bản bị cách chức vì ăn tối cùng doanh nghiệp

Phương Linh |

Bộ trưởng Nhật Bản xin lỗi công chúng sau khi cách chức một quan chức cao cấp vì ăn tối cùng doanh nghiệp.

Hơn 1.000 liều vaccine bị hủy bỏ do sự cố trục trặc tủ đông ở Nhật Bản

Phương Linh |

Sự cố trục trặc tủ đông ở Nhật Bản đã khiến hơn 1.000 liều vaccine COVID-19 phải hủy bỏ.