Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 khu vực khác

Bảo Châu |

Ngày 7.4, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Tokyo và 6 khu vực khác.

CNA đưa tin, tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản sẽ bắt đầu từ ngày 7.4 đến 6.5 tại Tokyo và các khu vực bị ảnh hưởng khác là Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo và Fukuoka- chiếm khoảng 44% dân số cả nước.

"Chúng tôi đã quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì chúng tôi đã nhận thấy sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 trên toàn quốc sẽ có tác động rất lớn đến cuộc sống và nền kinh tế", Thủ tướng Abe cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp lực lượng chuyên trách của Chính phủ, ông Abe Shinzo cho biết: "Điều quan trọng nhất bây giờ là mỗi người dân phải thay đổi hành động. Nếu mỗi người trong chúng ta có thể giảm ít nhất 70% tiếp xúc với người khác, lý tưởng nhất là 80%, chúng ta sẽ có có thể chứng kiến các ca nhiễm COVID-19 đạt đỉnh điểm trong hai tuần tới".

Theo tuyên bố về tình trạng khẩn cấp, hoạt động kinh tế cơ bản vẫn sẽ tiếp tục, giao thông công cộng và siêu thị vẫn mở. Mọi người được khuyến khích ở nhà và không đi lại khi không cần thiết.

Nhật Bản đã tránh được sự bùng dịch bệnh COVID-19 như đã chứng kiến ở các điểm nóng khác trên toàn cầu, nhưng gần đây sự gia tăng ổn định các ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo, Osaka và các khu vực khác đã dẫn đến việc Thủ tướng Abe phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Số ca mắc COVID-19 ở thủ đô Tokyo đã tăng hơn gấp đôi lên khoảng 1.200 trong tuần qua, với hơn 80 trường hợp nhiễm mới được báo cáo vào 7.4, chiếm số lượng cao nhất trong cả nước.

Trên phạm vi toàn quốc ghi nhận 3.906 ca mắc COVID-19  và 92 trường hợp tử vong tính tới thời điểm hiện nay.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tung gói kích thích lớn chưa từng thấy giữa dịch COVID-19

Song Minh |

Nhật Bản phê duyệt gói kích thích gần 1 nghìn tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay để giúp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Nhật Bản cung cấp thuốc miễn phí cho 20 nước bị COVID-19

Ngọc Vân |

Nhật Bản có kế hoạch cung cấp miễn phí thuốc cúm Avigan cho 20 quốc gia bị COVID-19.

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nhật Bản tung gói kích thích lớn chưa từng thấy giữa dịch COVID-19

Song Minh |

Nhật Bản phê duyệt gói kích thích gần 1 nghìn tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay để giúp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Nhật Bản cung cấp thuốc miễn phí cho 20 nước bị COVID-19

Ngọc Vân |

Nhật Bản có kế hoạch cung cấp miễn phí thuốc cúm Avigan cho 20 quốc gia bị COVID-19.

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.