Nhật Bản tử hình chủ mưu vụ tấn công tàu điện ngầm bằng chất độc sarin sau 23 năm

Thanh Hà |

Shoko Asahara - nhà sáng lập giáo phái AUM Shinrikyo, chủ mưu vụ tấn công kinh hoàng bằng khí sarin năm 1995 trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, Nhật Bản và các tội ác khác dẫn đến cái chết của 29 người, bị tử hình ngày 6.7.

Các nguồn tin thông thuộc về vụ án này tiết lộ việc tử hình tên Shoko Asahara với Mainichi Shimbun.

Người sáng lập giáo phái AUM Shinrikyo 63 tuổi, tên thật là Chizuo Matsumoto. Tên này là người đầu tiên trong số 13 người trong danh sách bị tử hình liên quan đến vụ tấn công quy mô lớn và tàn khốc năm 1995. Ngoài tên Asahara, 12 người khác là những tín đồ trong giáo phái.

Tên Asahara bị bắt vào tháng 5.1995, chỉ dưới 2 tháng sau vụ tấn công trên tàu điện ngầm ngày 20.3 cướp đi sinh mạng của 13 người và khiến hơn 6.200 người khác bị thương.

Trong phán quyết tháng 2.2004, Tòa án Tokyo tuyên Asahara án tử hình với 13 tội danh mà y phạm phải.

Tên Asahara cũng bị kết án chủ mưu cuộc tấn công bằng khí sarin vào tháng 6.1994 tại Matsumoto, tỉnh Nagano, làm 8 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người.

Tên này cũng bị kết án vụ giết luật sư Tsutsumi Sakamoto cùng vợ và con trai 1 tuổi vào tháng 11.1989. Luật sư Tsutsumi Sakamoto là người giúp các bậc phụ huynh tìm cách giải cứu con cái khỏi sự kiểm soát của giáo phái do tên Shoko Asahara sáng lập. Bản án tử hình đối tới tên Shoko Asahara được hoàn tất năm 2006.

Sau khi bị bắt giữ và bắt đầu quá trình xét xử tháng 4.1996, tên Asahara thể hiện sự thiếu hợp tác, thường giữ im lặng hoặc chỉ lẩm bẩm trong các phiên xét xử cũng như trong trại giam.

Việc tử hình tên Asahara diễn ra sau khi số lượng lớn các phiên xét xử liên quan đến các thành viên AUM kết thúc sau hơn 20 năm khi Tòa án Tối cao bác bỏ kháng cáo án chung thân của tên  Katsuya Takahashi - cựu thành viên cuối cùng của giáo phái bị xét xử vào ngày 18.1.

Tại Nhật Bản, việc thi hành án tử hình tội phạm sẽ chưa tiến hành nếu một đồng phạm vẫn đang bị xét xử. Khoảng 190 người bị truy tố về các tội ác liên quan đến giáo phái AUM Shinrikyo. Riêng phiên xét xử đầu tiên của Asahara, tòa án Tokyo mất tới 7 năm và 10 tháng để hoàn tất.

Giáo phái AUM phát triển từ một trường yoga được tên Asahara thành lập năm 1984. Ngôi trường này được đổi tên thành Aleph năm 2000 và có hai nhóm tách ra từ tổ chức này được hình thành.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.