Reuters dẫn nguồn tin từ nhật báo Nikkei ngày 18.11 cho biết, Tokyo của Nhật Bản đang chuẩn bị nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất trên thang cảnh báo 4 mức trong bối cảnh số ca dương tính ở thủ đô gia tăng.
Ngoài động thái trên, chính quyền thành phố cũng đang xem xét yêu cầu một số doanh nghiệp rút ngắn giờ làm việc của họ, thông báo sẽ được đưa ra vào ngày 19.11, Nikkei trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết.
Ngày 10.9, Tokyo đã hạ cảnh báo xuống mức cao thứ hai sau khi số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống so với đỉnh điểm của mùa hè với hơn 400 ca. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 11, các ca nhiễm hàng ngày lại có xu hướng tăng lên, đạt mức cao nhất trong 3 tháng với 393 ca vào tuần trước.
Mức cảnh báo cao nhất đồng nghĩa với "các ca nhiễm đang lây lan", so với mức độ ít nghiêm trọng hơn là "các ca nhiễm dường như đang lây lan".
Tuy nhiên, với khoảng 121.000 ca dương tính và 1.920 ca tử vong được báo cáo cho đến nay, Nhật Bản vẫn còn một khoảng cách khá xa nếu so sánh với số ca mắc và ca tử vong nghiêm trọng ở nhiều nước phương Tây.
Số lượng xét nghiệm cũng thấp hơn nhiều, ở mức vài nghìn một ngày ở Tokyo - thành phố với dân số 14 triệu người.
Theo thông tin từ Nikkei, thủ đô Tokyo vẫn giữ cảnh báo về phòng ngừa y tế ở mức thứ hai, cho thấy nhu cầu tăng cường năng lực y tế nhưng tình trạng vẫn chưa đến mức căng thẳng. Theo trang web của thành phố, hiện có 1.281 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong bệnh viện, so với công suất 2.640 giường.