Nhật Bản tính triển khai F-35B hiện đại bảo vệ đảo Senkaku

Song Minh |

Nhật Bản đang xem xét triển khai máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35B tới bảo vệ đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Hãng Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, Nhật Bản đang xem xét triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tới một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên không ở tỉnh Miyazaki, trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh các hòn đảo xa xôi ở phía tây nam của nước này.

Theo Kyodo, kế hoạch triển khai máy bay tới căn cứ không quân Nyutabaru nhằm mục đích đối phó những hành động gay gắt của Trung Quốc xung quanh khu vực, bao gồm cả quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu chế tạo F-35B có khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng, đưa vào hoạt động vào năm 2024 và thiết lập một phi đội máy bay chiến đấu cho mục đích này, các nguồn tin cho biết.

Chương trình xây dựng quốc phòng giữa kỳ trong tài khóa 2019-2023 của Nhật Bản đã bao gồm kế hoạch mua 18 chiếc F-35B và đưa vào hoạt động vào năm tài chính 2023. Tuy nhiên, cuối cùng, chính phủ có kế hoạch mua 42 chiếc F-35B.

Theo các nguồn tin, phi đội máy bay F-35B sau khi được triển khai đến căn cứ Nyutabaru sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với các tiêm kích F-35B khác đã được triển khai tại Trạm không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ ở tỉnh Yamaguchi.

Nhật Bản đang xem xét bố trí F-35B và F-35A - được Không quân Mỹ sử dụng - làm máy bay chiến đấu chủ lực của mình.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch triển khai tổng cộng 105 chiếc F35A. F-35A được trang bị radar hiệu suất cao có thể phát hiện tên lửa đạn đạo và có khả năng né tránh sự phát hiện của radar.

Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đã được triển khai tại căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori để ứng phó với các cuộc xâm nhập không phận và tham gia hoạt động giám sát liên quan đến Triều Tiên.

Hồi tháng 1, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, quân đội Mỹ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào Senkaku.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Sự cố nghiêm trọng: Tiêm kích F-35B Mỹ tự hạ gục mình bằng đại bác

Song Minh |

Một sự cố hy hữu nghiêm trọng vừa xảy ra khi siêu tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ bị hư hỏng do tự hạ gục mình bằng đại bác.

Nhật Bản dự tính chi 40 tỉ USD mua chiến đấu cơ để bảo vệ đảo

Song Minh |

Để bảo vệ đảo tranh chấp với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận cùng đồng minh để phát triển “chiến đấu cơ tương lai” mới.

Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản lâu kỷ lục

Khánh Minh |

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và ở đó trong thời gian dài kỷ lục.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sự cố nghiêm trọng: Tiêm kích F-35B Mỹ tự hạ gục mình bằng đại bác

Song Minh |

Một sự cố hy hữu nghiêm trọng vừa xảy ra khi siêu tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ bị hư hỏng do tự hạ gục mình bằng đại bác.

Nhật Bản dự tính chi 40 tỉ USD mua chiến đấu cơ để bảo vệ đảo

Song Minh |

Để bảo vệ đảo tranh chấp với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận cùng đồng minh để phát triển “chiến đấu cơ tương lai” mới.

Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản lâu kỷ lục

Khánh Minh |

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và ở đó trong thời gian dài kỷ lục.