Nhật Bản tìm kiếm tàu chở 43 thủy thủ mất tích trong bão Maysak

Bảo Châu |

Cứu hộ Nhật Bản hôm 3.9 đang tìm kiếm một con tàu chở gia súc cùng 42 thủy thủ mất tích giữa lúc cơn bão Maysak tấn công khu vực.

Mainichi cho biết, lực lượng Tuần duyên Nhật Bản đã giải cứu an toàn một thành viên thủy thủ đoàn người Philippines khỏi vùng biển Nhật Bản vào cuối ngày 2.9 sau khi máy bay giám sát P-3C của hải quân phát hiện người đàn ông này mặc áo phao và vẫy tay trong khi đang nhấp nhô trên mặt nước. Hiện thủy thủ được giải cứu đã có thể đi lại trong điều kiện sức khỏe tốt.

Sớm ngày 2.9, tàu Gulf Livestock 1 nặng 11.947 tấn chở theo 5.800 con bò đang ở khu vực gần bờ biển phía tây đảo Amami Oshima ở Biển Hoa Đông thì phát đi tín hiệu cứu nạn.

Nguyên nhân của vụ việc chưa được làm rõ, nhưng điều kiện thời tiết trong khu vực vào thời điểm đó rất bất lợi do ảnh hưởng của cơn bão Maysak, đang trên đường di chuyển đến bán đảo Triều Tiên. Gió mạnh và mưa từ bão Maysak cũng góp phần không nhỏ làm cản trở nỗ lực cứu hộ.

Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu mất tích gồm có 39 người từ Philippines (trong đó 1 người đã được cứu), 2 người từ New Zealand và 2 người khác từ Australia.

Các quan chức Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cho biết, con tàu mất tích dài 139m, mang cờ Panama, đã rời cảng Nepier ở đông bắc New Zealand hôm 1.9 và đang trên đường đến một cảng ở Đường Sơn, Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao New Zealand cho hay, họ đang hỗ trợ thủ tục lãnh sự cho gia đình hai thủy thủ New Zealand trên tàu, theo tin từ Reuters.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bão Maysak cường độ cực mạnh đổ bộ Hàn Quốc gây thiệt hại lớn

Phương Linh |

Ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác ở Hàn Quốc phải đi sơ tán khi cơn bão Maysak cường độ cực mạnh tấn công bán đảo Triều Tiên.

Bão Maysak và 2 bão mới dồn dập tấn công Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Maysak dự kiến gây mưa xối xả ở đông bắc Trung Quốc, trong khi 2 cơn bão khác đang hình thành.

Tin bão mới nhất: Bão Maysak với sức gió 220 km/h đổ bộ vào Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Bão Maysak với sức gió 220 km/h, tấn công các hòn đảo cực nam của Nhật Bản vào đầu ngày 1.9.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bão Maysak cường độ cực mạnh đổ bộ Hàn Quốc gây thiệt hại lớn

Phương Linh |

Ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác ở Hàn Quốc phải đi sơ tán khi cơn bão Maysak cường độ cực mạnh tấn công bán đảo Triều Tiên.

Bão Maysak và 2 bão mới dồn dập tấn công Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Maysak dự kiến gây mưa xối xả ở đông bắc Trung Quốc, trong khi 2 cơn bão khác đang hình thành.

Tin bão mới nhất: Bão Maysak với sức gió 220 km/h đổ bộ vào Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Bão Maysak với sức gió 220 km/h, tấn công các hòn đảo cực nam của Nhật Bản vào đầu ngày 1.9.