Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam phát triển hạ tầng chất lượng cao

Ngọc Vân |

Sáng 13.9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đã đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Taro Kono bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản kể từ phiên họp Ủy ban Hợp tác lần thứ 9 vào năm 2017 với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, y tế, du lịch… có nhiều tiến triển rõ rệt.

Hai bên khẳng định triển khai Giai đoạn VII Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam; nhất trí phối hợp chặt chẽ sớm đưa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào thực thi.

Hai bên cũng thảo luận về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức ODA, trao đổi tình hình cụ thể một số dự án hợp tác ODA giữa hai nước, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ODA cũng như các dự án đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm hiệu quả và phù hợp với pháp luật mỗi nước; nhất trí thúc đẩy hợp tác theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ôtô của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thương mại, nông nghiệp, tạo điều kiện để các mặt hàng nông sản như vải, nhãn, vú sữa của Việt Nam và cam của Nhật Bản vào thị trường của nhau.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ vốn vay ODA cho Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính công, triển khai xây dựng tiêu chuẩn về đô thị thông minh; thúc đẩy hơn nữa hợp tác lao động thông qua tăng cường tiếp nhận lao động chất lượng cao và hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo thực tập sinh, hộ lý.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cảm ơn sự đón tiếp trọng thị Chính phủ Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu Nhật Bản dịp dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Việt Nam; khẳng định sự phát triển bền vững của Việt Nam sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhật Bản ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững thông qua cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp, tăng năng suất lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục hỗ trợ ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, hợp tác cải cách hành chính, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia ODA Nhật đến Việt Nam yêu cầu nhận lương 700 triệu: Làm khó nhau?

Đỗ Phương |

Bộ Tài chính cho biết, mức lương phía Nhật Bản yêu cầu để lập dự toán các dự án vay vốn tài khóa 2018 của Nhật Bản là khoảng trên 30.000 USD mỗi tháng, tương đương một chuyên gia được trả khoảng 700 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp. 

Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng ODA trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân

VƯƠNG TRẦN |

Giá trị vay lại được xác định là hơn 1 tỷ yên, tương đương gần 226 tỷ đồng với thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại là 0,2%/năm/dư nợ vay lại.

Thủ tướng: Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển

TX |

Ngày 8.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chuyên gia ODA Nhật đến Việt Nam yêu cầu nhận lương 700 triệu: Làm khó nhau?

Đỗ Phương |

Bộ Tài chính cho biết, mức lương phía Nhật Bản yêu cầu để lập dự toán các dự án vay vốn tài khóa 2018 của Nhật Bản là khoảng trên 30.000 USD mỗi tháng, tương đương một chuyên gia được trả khoảng 700 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp. 

Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng ODA trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân

VƯƠNG TRẦN |

Giá trị vay lại được xác định là hơn 1 tỷ yên, tương đương gần 226 tỷ đồng với thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại là 0,2%/năm/dư nợ vay lại.

Thủ tướng: Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển

TX |

Ngày 8.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi.