Nhật Bản: Tiêm nhầm nước muối sinh lý thay vì vaccine COVID-19

BẢO NHUNG |

Do nhầm lẫn trong khâu pha loãng vaccine COVID-19 trước khi tiêm chủng, đã có 5 người ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản bị tiêm nhầm nước muối sinh lý.

Thời báo Okinawa đưa tin, ngày 15.5, trong đợt tiêm chủng cho người già trên 65 tuổi ở Trung tâm tư vấn sức khỏe của thành phố Urasoe thuộc tỉnh Okinawa, 5 người đã bị tiêm nhầm nước muối sinh lý thay vì vaccine ngừa COVID-19. Thị trưởng Tetsuji Matsumoto đã thông báo thông tin này trong cuộc họp báo khẩn vào ngày 16.5, đồng thời đưa ra lời xin lỗi đến người dân và cho biết sức khỏe của những người bị tiêm nhầm "sẽ không bị ảnh hưởng xấu".

Cụ thể, trong buổi tiêm chủng ngày 15.5, có 212 người được tiêm nhưng hiện chưa xác định được ai là người đã được tiêm nước muối. Được biết, sai sót xảy ra trong quá trình pha loãng dung dịch vaccine gốc bằng nước muối. Sau khi chuyển vaccine đã pha loãng sang một ống tiêm, rất có thể dung dịch nước muối đã được đưa vào hộp chứa vaccine gốc và được sử dụng để tiêm cho những người sau đó.

Ngoài ra, thành phố cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến sai sót này là do sự thiếu cẩn trọng khi pha loãng vaccine và bơm vaccine vào các ống tiêm, và các hộp chứa vaccine gốc và vaccine pha loãng được đặt gần nhau.

Chính quyền thành phố Urasoe cho biết sẽ xét nghiệm kháng thể cho tất cả mọi người để biết ai đã được tiêm đúng vaccine ngừa COVID-19, những người có lượng kháng thể thấp sẽ được tiêm chủng lại. Thời điểm thực hiện các xét nghiệm kháng thể này sẽ được Chính phủ và chính quyền thành phố cân nhắc và quyết định.

Trong tương lai, thành phố Urasoe tuyên bố sẽ phân chia rõ ràng và giám sát chặt chẽ hơn nữa các khâu của quá trình tiêm chủng.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm nghìn người Nhật Bản kiến nghị hủy bỏ Thế vận hội do COVID-19

BẢO NHUNG |

Sau khi Chính phủ thông báo mở rộng tình trạng khẩn cấp ở nhiều tỉnh, thành, 353.000 người Nhật Bản đã ký một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu hủy bỏ Thế vận hội mùa hè được tổ chức ở đất nước này do dịch COVID-19.

Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc

Bảo Châu |

Một cô gái 23 tuổi ở Italia đã bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Nhật Bản thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Tokyo và các tỉnh lân cận

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ mở một trung tâm tiêm chủng hàng loạt ở Tokyo vào tháng 5 tới trong nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Hàng trăm nghìn người Nhật Bản kiến nghị hủy bỏ Thế vận hội do COVID-19

BẢO NHUNG |

Sau khi Chính phủ thông báo mở rộng tình trạng khẩn cấp ở nhiều tỉnh, thành, 353.000 người Nhật Bản đã ký một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu hủy bỏ Thế vận hội mùa hè được tổ chức ở đất nước này do dịch COVID-19.

Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc

Bảo Châu |

Một cô gái 23 tuổi ở Italia đã bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Nhật Bản thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Tokyo và các tỉnh lân cận

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ mở một trung tâm tiêm chủng hàng loạt ở Tokyo vào tháng 5 tới trong nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19.