Nhật Bản thu hồi 582 miếng bánh mì mốc trong bữa trưa tại trường học

Lê Thanh Hà |

582 miếng bánh mì mốc được phục vụ trong bữa trưa tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Inzai, Nhật Bản đã bị thu hồi.

Theo nhật báo Mainichi, tổng cộng 582 miếng bánh mì mốc được phục vụ trong bữa trưa tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Inzai, Chiba, Nhật Bản đã bị thu hồi.

Sự việc xảy ra sau khi 17 học sinh cảm thấy không khỏe với các triệu chứng đau bụng và 2 người đã nhập viện. Giới chức thành phố đã quyết định chỉ cung cấp bữa trưa bằng cơm do nhà thầu nấu và cho phép học sinh tự mang bữa trưa từ nhà.

Nhiều trường học đã liên hệ với chính quyền địa phương vào khoảng trưa ngày 3.9 (giờ địa phương), báo cáo rằng có "thứ gì đó giống như nấm mốc dính trên bánh mì". Khoảng 3.000 ổ bánh mì đã được phân phát cho học sinh, giáo viên và các nhân viên khác ở tất cả 9 trường trung học cơ sở của thành phố, với khẩu phần 1 miếng/người.

Giới chức giáo dục thành phố đã rà soát thu thập được tổng cộng 582 miếng bánh mì - sau đó được các thanh tra xác nhận bị nhiễm nấm mốc hôm 4.9.

Sau khi cải tạo quy mô lớn trung tâm ăn trưa, nơi thường cung cấp bữa ăn cho các trường học, thành phố đã ký hợp đồng với một nhà cung cấp ở thành phố Funabashi và công ty này lại nhập bánh mì từ một nhà thầu khác ở Chiba. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Siêu bão đe dọa vùng lũ lụt Nhật Bản

Hải Anh |

Siêu bão mới nhất dự báo tiến về đảo Kyushu, Nhật Bản hôm 6 hoặc 7.9.

Nhật Bản tìm kiếm tàu chở 43 thủy thủ mất tích trong bão Maysak

Bảo Châu |

Cứu hộ Nhật Bản hôm 3.9 đang tìm kiếm một con tàu chở gia súc cùng 42 thủy thủ mất tích giữa lúc cơn bão Maysak tấn công khu vực.

Google Doodle hôm nay tôn vinh bánh mì Việt Nam

Thanh Hà |

Hôm nay (24.3) Google Doodle tôn vinh món bánh mì đường phố Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Siêu bão đe dọa vùng lũ lụt Nhật Bản

Hải Anh |

Siêu bão mới nhất dự báo tiến về đảo Kyushu, Nhật Bản hôm 6 hoặc 7.9.

Nhật Bản tìm kiếm tàu chở 43 thủy thủ mất tích trong bão Maysak

Bảo Châu |

Cứu hộ Nhật Bản hôm 3.9 đang tìm kiếm một con tàu chở gia súc cùng 42 thủy thủ mất tích giữa lúc cơn bão Maysak tấn công khu vực.

Google Doodle hôm nay tôn vinh bánh mì Việt Nam

Thanh Hà |

Hôm nay (24.3) Google Doodle tôn vinh món bánh mì đường phố Việt Nam.