Nhật Bản thêm 14 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Lê Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ thêm 14 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh, đồng thời siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Kyodo News dẫn tin từ tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho hay, kể từ 29.4, nước này sẽ thêm 14 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh và siết chặt kiểm soát biên giới.

14 quốc gia này bao gồm: Nga, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Antigua và Barbuda, Barbados, Belarus, Cộng hòa Djibouti, Cộng hòa Dominica, Kuwait, Oman, Peru, Qatar, Saint Kitts và Nevis, và Ukraina.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuần trước đã cảnh báo công dân trong nước không di chuyển tới bất kỳ quốc gia nào trong số này, đồng thời nâng cảnh báo di chuyển lên mức 2.

Danh sách bổ sung sẽ nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản lên con số 87, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và tất cả các nước Châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp của lực lượng đặc trách ứng phó COVID-19 của chính phủ, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản sẽ gia hạn đình chỉ việc cấp thị thực cho người nước ngoài đến cuối tháng 5.

Các biện pháp kiểm soát biên giới cực kỳ quyết liệt đã ngăn chặn hầu hết du khách nước ngoài đến Nhật Bản. Dữ liệu của chính phủ cho thấy, lượng du khách nước ngoài đã giảm 93% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù công dân Nhật Bản được phép trở về đất nước, họ được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và tự cách ly trong hai tuần.

Nhật Bản đã cố gắng ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc COVID-19 bằng cách khuyến khích hầu hết người dân ở nhà, một số doanh nghiệp được yêu cầu đóng cửa tạm thời để giảm tương tác trong cộng đồng.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn không ngừng tăng và nhiều trường hợp trong cộng đồng không rõ nguồn gốc lây lan khiến Thủ tướng Abe đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Tính đến chiều 27.4, Nhật Bản đã ghi nhận 13.441 ca mắc COVID-19 và 372 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Nhiều trường đại học cấp tiền hỗ trợ cho sinh viên

Lê Thanh Hà |

Nhiều trường đại học tại Nhật Bản sẽ trợ cấp tiền mặt cho sinh viên để hỗ trợ chi phí liên quan đến việc tham gia các lớp học trực tuyến và trang trải cuộc sống trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan.

Bùng phát cụm dịch mới trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được xác nhận trong số các thủy thủ đoàn của một tàu du lịch cập cảng Nagasaki, Nhật Bản.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhật Bản: Nhiều trường đại học cấp tiền hỗ trợ cho sinh viên

Lê Thanh Hà |

Nhiều trường đại học tại Nhật Bản sẽ trợ cấp tiền mặt cho sinh viên để hỗ trợ chi phí liên quan đến việc tham gia các lớp học trực tuyến và trang trải cuộc sống trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan.

Bùng phát cụm dịch mới trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được xác nhận trong số các thủy thủ đoàn của một tàu du lịch cập cảng Nagasaki, Nhật Bản.